Đơn vị độc đáo nhất toàn quân

23/09/2017 11:25 GMT+7

Đó là Lữ đoàn giang thuyền 962, thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đóng quân ở TP.Long Xuyên (An Giang). Cán bộ chiến sĩ đơn vị tuy 'lính đỏ' (lục quân) nhưng mặc quân phục hải quân.

Hiện nay, ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn 962 còn kiêm nhiệm công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở địa bàn sông nước miền Tây. Thiếu tá Trần Hồng Dân, Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn, cho biết: là đơn vị binh chủng đặc thù của Quân khu 9 nên chương trình huấn luyện (nhất là đối với chiến sĩ mới), ngoài những nội dung dành cho bộ binh, đơn vị còn bổ sung, điều chỉnh hợp lý các nội dung huấn luyện của bộ đội hải quân cho phù hợp với tình hình thực tế như: Đi cầu sóng, đu quay, vòng lăn di động, bơi…
Đại tá Trần Văn Nước, lữ đoàn trưởng, kể thêm: Trước đây, việc huấn luyện cứu hộ, cứu nạn chủ yếu tại cầu cảng. Nhưng nay đều diễn ra trên sông, trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả ban đêm, để bộ đội rèn luyện thêm kỹ năng xử lý các phương án khó khăn, phức tạp…

tin liên quan

Nghị lực thép
Nhiều người lính và gia đình của họ đang vượt qua mọi khó khăn vất vả đời thường để làm tròn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền nơi địa đầu Tổ quốc. Đó thực sự là những tấm gương tỏa sáng nghị lực và ý chí thép.­
Những ngày cuối năm, khi nước trên thượng nguồn sông Mê Kông đổ về, hoặc những khi triều cường nước càng chảy siết, trên vọng gác nhìn ra sông Hậu luôn túc trực cán bộ chiến sĩ trực canh, phát hiện người - phương tiện bị nạn để cứu giúp. Đầu tháng 4.2016, nhờ xử lý tốt tình huống mà tàu 18-31-04 của đơn vị đã ứng cứu kịp thời sà lan LA-05788 gặp nạn.
Được Trung ương Cục Miền Nam ra quyết định thành lập ngày 19.9.1962, Lữ đoàn 962 có nhiệm vụ tổ chức các bến bãi, tiếp nhận, cất giữ, vận chuyển vũ khí từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Cùng với “Đoàn tàu không số” (nay là Lữ đoàn vận tải quân sự 125, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân), đơn vị đã làm nên huyền thoại “Đường Hồ Chí Minh trên biển”, góp phần to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Ông Nguyễn Văn Linh (ở Cần Đước, Long An), thuyền trưởng sà lan LA-05788, nhớ lại: “Lúc ấy, tôi đang điều khiển phương tiện thì gặp dòng nước chảy xiết, đầu kéo sà lan bị chết máy nên mất khả năng điều khiển, bị lật úp. May mà bộ đội phát hiện kịp thời, điều tàu lai dắt, kéo sà lan gặp nạn vào bờ, nếu không gần chục người khó sống nổi”.
4 năm qua, Lữ đoàn 962 đã triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức hàng chục lần cứu hộ, cứu nạn trên sông. Có 14 phương tiện gặp sự cố, 37 người dân gặp nạn được đưa vào bờ an toàn. Đơn vị còn tham gia 3 vụ chữa cháy lớn ven và trên sông, di dời 76 hộ dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm...
Trò chuyện với tôi, trung úy Đoàn Công Hậu (tốt nghiệp chuyên ngành hàng hải của Học viện Hải quân tháng 6.2016), hiện là thuyền trưởng tàu 18-41-07 (đại đội 2, tiểu đoàn 1) bộc bạch: “Công tác ở đơn vị, tôi mới thuần thục xử lý các tình huống điều khiển tàu trong luồng sông hẹp, nắm chắc tính năng của từng trang thiết bị, và làm nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn”.
Giờ ai đến miền Tây sông nước, gặp những chiếc tàu sông be bé, sơn số hiệu đỏ nhưng thủy thủ mặc quân phục hải quân, thì đừng ngạc nhiên, bởi đây là đơn vị độc đáo nhất trong toàn quân với cái tên “Lữ đoàn giang thuyền hải quân thuộc Quân khu 9”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.