Giới trẻ châu Úc được tạo điều kiện việc làm

04/07/2017 18:32 GMT+7

Chính quyền Úc mới đây khởi động chương trình hỗ trợ người trẻ thất nghiệp từ 15 - 24 tuổi vào thực tập tại các cửa hàng bán lẻ.

Theo AAP, chính quyền sẽ hỗ trợ cho mỗi người 400 AUD/tháng (khoảng 7 triệu đồng) và 1.000 AUD cho doanh nghiệp nhận người thực tập. Mục đích của chương trình là tạo việc làm cho giới trẻ và giúp họ có thêm kỹ năng nghề nghiệp cơ bản và có cơ hội được nhận vào làm chính thức. Chương trình kéo dài trong 4 năm, với 10.000 cơ hội việc làm cho giới trẻ.
Trong khi đó, lãnh đạo Công đảng Andrew Little tại New Zealand ngày 3.7 tuyên bố sẽ tạo điều kiện và đào tạo thêm nhiều lao động trẻ trong lĩnh vực xây dựng vì lực lượng thợ xây lành nghề đang thiếu hụt nghiêm trọng, theo trang tin Scoop. Lãnh đạo Công đảng cam kết giúp đỡ giới trẻ được thực tập tại các công ty xây dựng và tạo điều kiện cho các công ty được thuê lao động nước ngoài cũng như đào tạo lao động địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.