Giới trẻ Hồng Kông chia sẻ tin vô tội vạ

04/04/2017 22:36 GMT+7

Tờ South China Morning Post dẫn kết quả khảo sát mới của Chiến dịch truyền thông chống khiêu dâm và bạo lực cho thấy hơn 30% thanh thiếu niên Hồng Kông sử dụng điện thoại thông minh 3 - 4 giờ mỗi ngày.

Khoảng 40% số người được hỏi thừa nhận không thể hoàn toàn kiểm soát cơn nghiện điện thoại của mình. Chiến dịch truyền thông chống khiêu dâm và bạo lực quy tụ các nhà giáo dục, phụ huynh và các nhóm hoạt động xã hội tìm cách bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động tiêu cực của truyền thông. 
Điều đáng nói là hơn một nửa số học sinh, sinh viên được khảo sát khẳng định không bao giờ truy cập vào các trang tin tức hay nguồn nội dung ban đầu mà dựa vào thông tin được bạn bè chia sẻ trên mạng xã hội.
“Kết quả khảo sát cho thấy 40% giới trẻ chẳng quan tâm đến việc tin tức đúng hay sai trước khi chia sẻ chúng. Điều đó có nghĩa là thế giới quan của người trẻ được định hình bởi những người lan truyền tin”, chuyên gia Helen Fu Dan-mui nhận định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.