Hít khí cười, nữ sinh bị tổn thương tủy sống

18/10/2017 14:56 GMT+7

Một nữ sinh đại học ở Sydney (Úc) đã bị tổn thương tủy sống vì hít quá nhiều khí cười (nitrous oxide). Những tổn thương có khả năng không phục hồi và đang khiến cô không thể đi lại bình thường.

Nữ sinh Úc bị tổn thương tủy sống vì hít 360 viên khí cười dạng nén chỉ trong 1 tuần Ảnh chụp màn hình Daily Mail
Tên nữ sinh này không được tiết lộ. Cô được cho là đã hít 360 viên khí cười dạng nén chỉ trong 1 tuần. Những tổn thương tủy sống khiến nữ sinh rất khó khăn khi tập đi lại bình thường như trước, theo Daily Mail.
Nitrous oxide có giá thành rẻ và dễ mua. Đồng thời, số ca nhập viện do dùng khí cười ngày càng tăng cao ở Úc.
“Mới đây, tôi đã khám cho một bệnh nhân 20 tuổi dùng khí cười khiến não cậu ta bị tổn thương như một người đã nghiện rượu 40 năm”, bác sĩ Andrew Dawson và là chuyên gia nghiên cứu độc tố của Úc nói với ABC News.
Trong 2 năm qua, các trường hợp nhập viện vì khí cười cũng tăng đột biến. Có những bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng não và dây thần kinh, bác sĩ Dawson nói thêm.
Nitrous oxide là một chất khí không màu, có vị ngọt, bắt đầu được con người sử dụng từ thế kỷ 18. Hiện tại, nitrous oxide là loại thuốc gây mê quan trọng trong nha khoa, sản khoa và điều trị chấn thương, theo ABC News.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.