Họa sĩ khuyết tật tay vẽ 700 chân dung siêu thực

05/02/2016 20:43 GMT+7

Mariusz Kędzierski, họa sĩ khuyết tật 23 tuổi, đã vẽ hơn 700 bức chân dung siêu thực và về nhì giải “Nghệ sĩ xuất sắc nhất thế giới” năm 2013, theo tờ Huffington Post.

Mariusz Kędzierski, họa sĩ khuyết tật 23 tuổi, đã vẽ hơn 700 bức chân dung siêu thực và về nhì giải “Nghệ sĩ xuất sắc nhất thế giới” năm 2013, theo tờ Huffington Post.

Mariusz Kędzierski - Ảnh chụp màn hình tờ Huffington PostMariusz Kędzierski - Ảnh chụp màn hình tờ Huffington Post
Mariusz Kędzierski là họa sĩ khuyết tật tay bẩm sinh, có năng khiếu và sở thích đam mê nghệ thuật từ năm lên 3 tuổi.
Trong 7 năm qua, Kędzierski đã tốn hơn 15.000 ngàn giờ vẽ 700 bức chân dung siêu thực. Anh vẽ bằng cách giữ bút chì ở phần cuối cánh tay.
“Mỗi bức vẽ tiêu tốn của tôi hơn 20 giờ. Nếu bạn muốn giỏi nhất, bạn phải luyện tập”, Kędzierski nói.
Kędzierski chia sẻ anh đã từng cảm thấy xấu hổ về bản thân khi còn bé và sử dụng những bức họa của mình để tự xoa dịu nỗi đau đó.
Năm 2013, người nghệ sĩ tự học này thắng giải nhì “Nghệ sĩ xuất sắc nhất thế giới” ở Vienna (Áo) và bán được nhiều bức họa ở Mỹ, Anh và Hàn Quốc.
Anh Kędzierski chia sẻ: “Không khó để trở thành nghệ sĩ hay bất cứ ai mà bạn muốn, chỉ cần bạn thực sự tin bạn có thể làm được”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.