Hoạt động Hội tập trung giải quyết vấn đề an sinh xã hội

28/06/2012 03:30 GMT+7

Chiều 27.6, tại Hà Nội, Hội LHTN Việt Nam tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam lần thứ 6, khóa VI, dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Hội nghị đã tiến hành sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2012; thảo luận, định hướng chương trình công tác trong nửa năm còn lại. Qua 6 tháng triển khai công tác, các cấp bộ Hội và tổ chức thành viên đã tổ chức 2.206 đợt tuyên dương, tôn vinh gương thanh niên điển hình tiên tiến; tổ chức 342 chương trình tuyên dương 1.818 thanh niên, cán bộ Hội làm kinh tế giỏi; vận động xây mới 396 Nhà nhân ái với tổng giá trị 10,2 tỉ đồng tặng hộ nghèo, gia đình chính sách...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, tình hình kinh tế khó khăn đang tác động trực tiếp đến đời sống thanh niên ở nhiều tầng lớp. Theo đó, các chương trình, hoạt động của Hội trong 6 tháng cuối năm cần hướng trọng tâm vào giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên ổn định đời sống, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; tìm giải pháp đổi mới hình thức vận động, tập hợp thanh niên ở khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh...

Anh Nguyễn Phước Lộc cho rằng, kết quả của công tác Hội và phong trào thanh niên chứng minh tổ chức Hội đã chọn đúng, chọn trúng chủ đề công tác năm: Chung tay hành động vì an sinh xã hội. Ngoài khơi dậy sự đồng cảm, khơi dậy và phát huy vai trò xung kích của thanh niên, các chương trình, hoạt động của Hội đã tạo ra những giá trị thiết thực, khi trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vấn đề nóng của xã hội như an toàn giao thông, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường... Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, mỗi cấp bộ Hội cần lựa chọn công việc cụ thể trong các vấn đề an sinh xã hội. Mỗi chương trình, hoạt động do Hội tổ chức sẽ mang lại quyền lợi thiết thân cho thanh niên, lợi ích thiết thực cho cộng đồng xã hội.

* Cùng ngày, hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn tiếp tục làm việc với nội dung đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa IX trình tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Ngoài ra, các đại biểu đã thảo luận về các đề án chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và bế mạc hội nghị.

P.Hậu

>> Phong trào thanh niên cần hướng đến yếu tố hành động
>> Đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN: Mở nhiều cuộc vận động thúc đẩy phong trào thanh niên
>> Họp mặt những người tham gia phong trào thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.