Khen thưởng "hiệp sĩ" bắt "đinh tặc"

09/03/2011 16:15 GMT+7

(TNO) Sáng 9.3, UBND huyện Bến Cát (Bình Dương) đã trao tặng giấy khen và tiền thưởng cho các “hiệp sĩ” thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một) vì có thành tích bắt "đinh tặc".

>> Quyết tâm chống "đinh tặc
>> Thêm bốn “đinh tặc” nhận án tù
>> Thêm một đinh tặc sa lưới “hiệp sĩ”

Vào ngày 13.2, qua theo dõi, các “hiệp sĩ” đã bắt quả tang Phạm Văn Cảnh (SN 1979, quê Thanh Hóa) điều khiển xe máy, rải đinh trên đoạn đường dẫn đến tiệm sửa chữa xe máy Thuận Phát (ấp 4, xã Thới Hoà, huyện Bến Cát) do Cảnh làm chủ.

Kiểm tra tiệm sửa xe này, công an thu giữ 95 mảnh thép hình thoi và phát hiện Bùi Thị Nga (SN 1981, cùng quê Thanh Hóa, là vợ của Cảnh) đang định phi tang 2 chiếc kìm dùng để cắt thép.

Được biết, Công an huyện Bến Cát đã khởi tố hình sự, bắt tạm giam vợ chồng Cảnh về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Trước đó, các “hiệp sĩ” cũng đã lập công khi tham gia phá 3 vụ án, bắt 5 "đinh tặc". Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã trao tặng bằng khen cho các "hiệp sĩ".

Tin, ảnh: Tuy Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.