Kịch tính cuộc thi bắn tên lửa... nước

09/10/2016 21:10 GMT+7

Ngày 9.10, tại Sân vận động Quân khu 7, Q.Phú Nhuận (TP.HCM), đã diễn ra Hội thi Tên lửa nước năm 2016, do Trung tâm phát triển khoa học công nghệ trẻ (Thành đoàn TP.HCM) tổ chức vô cùng hào hứng, đầy kịch tính.

Hội thi thu hút 120 đội thi (3 thành viên/đội) là học sinh của 65 trường THCS, THPT tại TP.HCM và các tỉnh lân cận tham gia.
Lắp tên lửa vào bệ phóng Ảnh: Lê Thanh
Theo đó, các đội thi trải qua 3 vòng thi. Ở vòng sơ loại, mỗi lượt đấu gồm 10 đội, các đội cùng bắn tầm xa trúng mục tiêu theo các mức quy định điểm trước. Sau đó, chọn từ 50 đội có thành tích tốt nhất bước vào vòng bán kết.
Bắn tên lửa khỏi bệ phóng
Ở vòng bán kết, các đội cùng bắn tầm xa trúng mục tiêu theo các mức quy định điểm trước. Sau đó, chọn ra 10 đội có tổng thành tích tốt nhất bước vào vòng chung kết để bắn ở các mục tiêu cao hơn và thực hiện màn bung dù sao cho đẹp mắt.
Bắn tên lửa khỏi bệ phóng Ảnh: Lê Thanh
Bắn tên lửa khỏi bệ phóng Ảnh: Lê Thanh
Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất cho nhóm học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu (Q.Bình Thạnh); giải nhì thuộc về nhóm học sinh Trường THPT Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân); giải ba thuộc về nhóm học sinh Trường THPT Thạnh Lộc (Q.12)...
Cổ động viên hào hứng tham gia, kèm theo đó là những tràng pháo tay tán thưởng dành cho những màn bắn tên lửa nước đẹp mắt Ảnh: Lê Thanh
Cổ động viên nhiệt tình dành những tràng pháo cho các màn bắn tên lửa nước đẹp mắt Ảnh: Lê Thanh
Anh Trần Đức Sự, Phó giám đốc Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ TP.HCM, cho biết: “Hội thi Tên lửa nước nhằm tạo sân chơi giao lưu, trao đổi kiến thức về ứng dụng khoa học, giúp học sinh thêm đam mê sáng tạo để sáng kiến ra những ứng dụng có ích vào thực tế cuộc sống”. 
Trao giải nhất cho nhóm nhóm học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu (Q.Bình Thạnh) Ảnh: Lê Thanh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.