Nam sinh Ấn Độ chế tạo vệ tinh siêu nhẹ

18/05/2017 14:33 GMT+7

Rifath Shaarook ở thị trấn Pallapatti thuộc bang Tamil Nadu (Ấn Độ) đã chế tạo vệ tinh nặng chỉ 64 gr ( ảnh ), được cho là nhẹ nhất thế giới.

Theo BBC, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã đồng ý phóng vệ tinh này vào tháng tới. Nam sinh 18 tuổi cho biết vệ tinh mang tên KalamSat sẽ thực hiện sứ mệnh bay theo quỹ đạo thấp trong 4 giờ.
Trong thời gian này, KalamSat sẽ hoạt động 12 phút trong môi trường không trọng lực. Phát biểu trên tờ The Times of India, nhà khoa học trẻ cho biết mục đích chính là kiểm tra độ bền của các sợi carbon từ công nghệ in 3D.
Phát minh của Shaarook đã giành chiến thắng trong một cuộc thi quốc tế do NASA đồng tài trợ. Đây không phải là phát minh đầu tiên của anh.
Lúc mới 15 tuổi, Shaarook đã chế tạo khinh khí cầu dự báo thời tiết hoạt động bằng khí heli để tranh tài một cuộc thi toàn quốc. Shaarook hiện là nhà khoa học hàng đầu tại Space Kidz India - tổ chức khuyến khích giáo dục và nghiên cứu khoa học cho thanh thiếu niên nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.