Nhiều ý tưởng hợp tác giữa thanh niên Việt Nam và Cuba

12/11/2015 13:23 GMT+7

(TNO) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cuba, sáng 10.11, Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên VN do Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Viện Cuba hữu nghị các dân tộc (ICAP).

(TNO) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cuba, sáng 10.11, Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên VN do Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Viện Cuba hữu nghị các dân tộc (ICAP).

Anh Nguyễn Đắc Vinh tặng quà lưu niệm cho bà Alicia Correders MarquezAnh Nguyễn Đắc Vinh tặng quà lưu niệm cho bà Alicia Correders Marquez
Bà Alicia Correders Marquez , Phó chủ tịch ICAP, đã tiếp đại biểu cấp cao thanh niên VN. 
Bà Alicia Correders Marquez đã kể những câu chuyện cảm động về năm tháng bà cùng với những người bạn khác có mặt ở chiến trường VN để thực hiện nhiệm vụ làm truyền thông lên án cuộc chiến tranh của các đồng minh đối với VN.
Bà bày tỏ và ngưỡng mộ công cuộc phát triển đất nước của VN. Bà nói: “Từ sự ngưỡng mộ đó, ICAP đã tổ chức các hoạt động chào mừng 40 năm VN thống nhất đất nước và 70 năm Quốc khánh, và sắp tới đây sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Cuba”.
Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên VN thăm và làm việc Trung tâm Công nghệ sinh học La Habana, CubaĐoàn đại biểu cấp cao thanh niên VN thăm và làm việc Trung tâm Công nghệ sinh học La Habana, Cuba
Bà cũng mong muốn giới trẻ hai nước tiếp tục duy trì và thúc đẩy tình đoàn kết VN - Cuba anh em. Hội hữu nghị VN - Cuba sẽ thúc đẩy hiểu biết thêm về thành quả đạt được ví dụ như đã xây dựng và đặt tên một số trường học ở Cuba như: Trường Hồ Chí Minh, Trường Nguyễn Văn Trỗi, Trường Võ Thị Thắng. Ở các trường này, học sinh Cuba được học văn học và lịch sử đề cập đến VN… Hay như mới đây Tỉnh đoàn Bến Tre (VN) đã kết nghĩa làng Bến Tre (Cuba). Đó là bằng chứng tình cảm đoàn kết của con người Cuba với VN…
Anh Nguyễn Đắc Vinh tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Dương MinhAnh Nguyễn Đắc Vinh tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Dương Minh
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cảm ơn sự đón tiếp. Anh nói: “Thế hệ chúng tôi từ lúc con nhỏ đã nghe rất nhiều về Cuba anh em và Chủ tịch Fidel Castro. Tôi rất cảm động khi nghe các đồng chí kể lại tình hữu nghị thắm thiết của VN- Cuba và các đồng chí đã ở cùng đất nước chúng tôi trong những năm tháng chiến tranh. Các đồng chí hết sức dũng cảm. Cho phép tôi thay mặt thế hệ trẻ VN bày tỏ sự ngưỡng mộ với các đồng chí”.
Anh Vinh cũng cho biết thêm: “VN cũng là nước từng bị sự cấm vận, nên chúng tôi cũng cảm nhận được sự khó khăn. Chính vì vậy VN cũng từng phản đối Mỹ đặt lệnh cấm vận với Cuba. Tôi nghĩ với sự đấu tranh không ngừng nghỉ, với bầu nhiệt huyết và thông minh của người dân Cuba, tin tưởng đất nước Cuba sẽ phát triển nhanh. Đoàn kết là sức mạnh vô cùng to lớn. Tôi tin tưởng rằng sự đoàn kết sẽ đạt thành công. Chúng tôi mong muốn ICAP ủng hộ thế hệ trẻ VN hoạt động tốt hơn hoạt động đối ngoại với bạn bè trên thế giới’.
Anh Nguyễn Đắc Vinh tặng quà lưu niệm cho đại diện Báo Thanh Niên Quật khởi CubaAnh Nguyễn Đắc Vinh tặng quà lưu niệm cho đại diện Báo Thanh Niên Quật khởi Cuba
Trưa cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên VN đã đến thăm và làm việc tại trung tâm Công nghệ sinh học La Habana, Cuba với 1.000 lao động trẻ. Đây là trung tâm nghiên cứu về lĩnh vực sinh học lớn nhất Cuba. Trung tâm đã nghiên cứu và sản xuất tân dược. Đặc biệt, trung tâm này đã thành công trong việc sản xuất vắc-xin chống bệnh ung thư phổi.
Tại đây, anh Nguyễn Đắc Vinh đã trao đổi và chia sẻ với một số nhà khoa học trẻ về những khó khăn vì lệnh cấm vận của Mỹ. Anh Vinh gợi ý: “Các bạn có thể hợp tác với những nước bạn bè, ở đó họ không bị vướng rào cản nào. Ví dụ như ở VN, chúng tôi cũng có phòng thí nghiệm rất tốt, nếu các bạn hợp tác thì sẽ rất hiệu quả. Tôi nghĩ lĩnh vực nghiên cứu của trung tâm là hứa hẹn. Việc nghiên cứu của các bạn mà phát triển sẽ đem lại sự sống cho nhiều người”.
Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên VN thăm và làm việc Báo Thanh Niên Quật khởi CubaĐoàn đại biểu cấp cao thanh niên VN thăm và làm việc Báo Thanh Niên Quật khởi Cuba
Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên VN đã đến thăm và làm việc với Báo Thanh niên Quật khởi. Sau khi giới thệu về quy mô hệ thống báo chí của Đoàn TNCS HCM, anh Nguyễn Đắc Vinh đã gợi ý Báo Thanh niên Quật khởi nên hợp tác với Báo Thanh Niên VN để chia sẻ thông tin và phát triển quảng cáo…
Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên VN thăm và làm việc với ICAPĐoàn đại biểu cấp cao thanh niên VN thăm và làm việc với ICAP
Tối cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên VN đã đến thăm Đại sứ quán VN tại Cuba.
Đón tiếp đoàn, Đại sứ Dương Minh đã thông báo tình hình thúc đẩy quan hệ ngoại giao, thương mại với Cuba. Đặc biệt, trong lĩnh vực hợp tác kinh tế nông nghiệp, VN đã đưa các chuyên gia sang giúp đỡ nâng cao năng suất lúa từ 2,3 tấn/ha đến 4 tấn/ha. Đại sứ quán cũng coi trọng người trẻ, nhất là du học sinh, vừa qua đã kết nạp thêm 3 đảng viên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.