'Nhìn cờ Tổ quốc, ngư dân Hoàng Sa ra khơi thêm vững tin'

03/03/2017 14:35 GMT+7

Đó là tâm sự của thuyền trưởng Đỗ Bin, khi nhận những lá cờ Tổ quốc do Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp cùng Trường ĐH Sư phạm Huế tổ chức trao tặng cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn vào sáng 3.3.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Huế đã trao tặng 3.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn hành nghề trên ngư trường truyền thống vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

Các bạn trẻ của Trường ĐH Sư phạm Huế háo hức tham gia chương trình trao cờ Tổ quốc cho ngư dân Lý Sơn Ảnh: HIỂN CỪ

Theo PGS.TS Nguyễn Đình Luyện, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Huế, phong trào trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân, chiến sĩ ở Trường Sa do khoa Giáo dục chính trị, Trường ĐH Sư phạm Huế phát động từ tháng 5.2016. Ngay sau khi phát động, phong trào đã thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên nhà trường cùng các tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền đất nước và người nước ngoài tham gia ủng hộ.

“Hôm nay, Trường ĐH Sư phạm Huế tổ chức trao cờ Tổ quốc cho ngư dân Hoàng Sa tại huyện đảo Lý Sơn là việc làm đầy ý nghĩa nhằm động viên, cổ vũ ngư dân đất đảo hùng binh kiên cường vươn khơi, bám biển Hoàng Sa mưu sinh, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông, đồng thời khẳng định trên đất liền luôn có hàng triệu triệu trái tim luôn dõi theo, sát cánh cùng ngư dân trong những chuyến khơi xa”, PGS.TS  Nguyễn Đình Luyện, bày tỏ.

Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi Cao Lê Tùng Nghĩa trao 10 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho học sinh là con em ngư dân nghèo xã Bình Châu, H.Bình Sơn HIỂN CỪ

Phát biểu tại buổi lễ, anh Cao Lê Tùng Nghĩa, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, cho rằng chương trình trao cờ Tổ quốc cho ngư dân không những tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên về vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam mà còn  nâng cao lòng yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc, đoàn kết trong đoàn viên, thanh niên bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia đối với biển, đảo của Tổ quốc.

Đại diện Trường ĐH Sư phạm Huế và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi treo quốc kỳ mới lên tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi HIỂN CỪ

Là một trong những tàu cá thường xuyên bám Hoàng Sa, được vinh dự treo quốc kỳ mới lên tàu vào sáng 3.3, thuyền trưởng Đỗ Bin, thổ lộ: “Những lá cờ Tổ quốc mà các bạn trẻ trao tặng như tiếp thêm tinh thần cho ngư dân chúng tôi vững tin ra khơi. Cứ mỗi lần ra Hoàng Sa hành nghề, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên tàu cá, trong lòng mỗi ngư dân đều cảm thấy  thiêng liêng và tự hào. Vì vậy, ai cũng ra sức bám biển, giữ biển mà cha ông đã để lại, dẫu thiên tai và nhân tai luôn rình rập”.

tin liên quan

Hát Quốc ca trước giờ ra khơi
Những ngày qua, ngư dân Quảng Ngãi tất bật ra biển Hoàng Sa, Trường Sa mưu sinh. Tại các làng chài ở xã Bình Châu (H.Bình Sơn), những ngư phủ dạn dày sóng gió cùng người thân tổ chức lễ “mở biển”, với bài hát Quốc ca vang lên hùng tráng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.