Nữ đại úy trẻ đi vào lịch sử

27/06/2017 18:50 GMT+7

Đại úy Megan Couto, 24 tuổi, trở thành người phụ nữ đầu tiên chỉ huy đội lính gác bảo vệ Điện Buckingham trong lịch sử 180 năm của lực lượng này, theo tờ The Telegraph .

Cô Couto phục vụ tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn bộ binh Patricia’s của Canada. Ngày 26.6, cô nhận vai trò chỉ huy 40 binh sĩ Canada thực hiện nghi thức giao ca, sau đó đảm nhận phiên canh gác kéo dài 24 giờ (ảnh). Binh lính Anh thường giữ vai trò canh gác tại các cung điện hoàng gia, nhưng một số đơn vị từ các nước thuộc Khối thịnh vượng chung cũng tham gia nhiệm vụ này.
Theo Đài CBC, Nữ hoàng Elizabeth II đã mời Canada gửi lính sang đảm nhận các nhiệm vụ về nghi thức tại Anh trong năm 2017 nhằm đánh dấu 150 năm thành lập nước này. Couto xúc động cho biết nhiệm vụ mới là một vinh dự và là “đặc ân lớn” dành cho cô. Lâu nay, nhiều khách đến London thường canh giờ tập trung trước Điện Buckingham để chứng kiến nghi thức đổi ca gác truyền thống của lực lượng cảnh vệ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.