Mặt nạ Việt cho trẻ vui Tết trung thu

12/09/2015 12:39 GMT+7

Nhận thấy đồ chơi “made in China” tràn ngập thị trường trong các dịp lễ Tết, một nhóm giảng viên, sinh viên, với sự khởi xướng của họa sĩ Trang Thanh Hiền, đã thực hiện dự án “Cùng sáng tạo mặt nạ Việt, vui Tết trung thu”.

Nhận thấy đồ chơi “made in China” tràn ngập thị trường trong các dịp lễ Tết, một nhóm giảng viên, sinh viên, với sự khởi xướng của họa sĩ Trang Thanh Hiền, đã thực hiện dự án “Cùng sáng tạo mặt nạ Việt, vui Tết trung thu”.

Nhận thấy đồ chơi “made in China” tràn ngập thị trường trong các dịp lễ Tết, một nhóm giảng viên, sinh viên, với sự khởi xướng của họa sĩ Trang Thanh Hiền, đã thực hiện dự án “Cùng sáng tạo mặt nạ Việt, vui Tết trung thu”.

Những chiếc mặt nạ truyền thống được các thành viên của nhóm dự án thực hiện. Ảnh: BTC
Những chiếc mặt nạ truyền thống được các thành viên của nhóm dự án thực hiện - Ảnh: BTC
Bắt đầu từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 13.9, tại Bảo tàng Mỹ thuật VN sẽ diễn ra các hoạt động của dự án. Trong đó, những người tham dự, đặc biệt là các em nhỏ sẽ được hướng dẫn làm mặt nạ truyền thống của VN.
Sau khi kết thúc, các em có thể mang chiếc mặt nạ do mình tự vẽ để về vui Tết trung thu.
Bên cạnh đó, buổi trò chuyện Mặt nạ Trung thu ở VN và một số loại hình mặt nạ trên thế giới cũng sẽ giúp mọi người hiểu hơn về những vấn đề như VN có Tết trung thu của mình không?
Mặt nạ phỏng Trung Quốc hay đó chính là những tín chỉ văn hóa mang đậm bản sắc của một nền văn minh lúa nước VN và văn hóa Phật giáo? Một triển lãm 20 tác phẩm mặt nạ do các họa sĩ tên tuổi và các họa sĩ trẻ sáng tạo sẽ được trưng bày trong không gian bảo tàng vào dịp này.
Chương trình kế tiếp của “Cùng sáng tạo mặt nạ Việt, vui Tết trung thu” sẽ diễn ra vào ngày 19.9 tại Laca (Lý Quốc Sư, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội). Giá vé tham gia mỗi chương trình là 100.000 đồng/vé. Tiền phí này, ngoài việc chi trả cho tiền họa phẩm, nguyên vật liệu để làm mặt nạ, sẽ được quyên góp cho chương trình thiện nguyện xây dựng trường học, lập tủ sách ở Trường Tiểu học Suối Bau, H.Phù Yên, tỉnh Sơn La.
Người tham gia cũng có thể làm mặt nạ dành tặng cho dự án để bán gây quỹ cho chương trình thiện nguyện này. Mọi nguồn thu - chi đều sẽ được công khai trên trên mạng faceboook của dự án (https://www.facebook.com/events/1477347195898980).
Để đăng ký tham dự, có thể liên lạc qua số điện thoại 0904802840 (chị Đỗ Thanh Hương).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.