Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin thanh niên Việt - Trung

22/05/2017 11:35 GMT+7

Chiều qua 21.5, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí đã hội đàm trao đổi thông tin về công tác thanh niên tại mỗi nước.

Cuộc hội đàm này nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động diễn ra trong chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 17, diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 17 - 27.5.
Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với 10 thành viên, do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong làm Trưởng đoàn. Bên cạnh đó, đoàn đại biểu 90 thanh niên Việt Nam do Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy làm Trưởng đoàn sẽ tham gia các hoạt động giao lưu cùng thanh niên Trung Quốc.
Chia sẻ tại hội đàm, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí nhắc lại những thành quả tốt đẹp trong Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 16 tổ chức tại Việt Nam và khẳng định đây là tiền đề tốt để mở rộng quan hệ giữa thanh niên hai nước.
gap-go-thanh-nien-viet-nam-trung-quoc
Bí thư thứ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí tại buổi hội đàm
Chia sẻ về công tác Đoàn tại Trung Quốc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí nhấn mạnh về tầm quan trọng của giáo dục cán bộ Đoàn và đoàn viên. Theo đó, đối với cán bộ Đoàn, tiêu chí đặt ra là kiên định lý tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc. Còn đối với đoàn viên, giáo dục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong cuộc sống.
Theo đó, T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc nâng cao chất lượng cán bộ, đoàn viên thông qua các phương pháp như đổi mới quy chế trong sinh hoạt đoàn và hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động thực tiễn.
Cũng theo Bí thư thứ nhất Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí, Trung Quốc cho ra đời quy hoạch phát triển thanh niên dài hạn từ năm 2016 - 2025 đã có ý kiến thông qua của 35 bộ, ngành. Quy hoạch phát triển thanh niên nhấn mạnh đến 10 lĩnh vực văn hóa, giáo dục tư tưởng, sức khỏe, sáng tạo, khởi nghiệp...

tin liên quan

Chương trình giao lưu Việt - Trung
Tối 14.12, tại hai điểm cầu Hà Nội (Việt Nam) và Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) diễn ra chương trình cầu truyền hình giao lưu Việt - Trung: Láng giềng gần.
Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc đã tổ chức hội nghị liên tịch gồm 51 bộ, ngành yêu cầu địa phương phải có kế hoạch, cơ chế riêng phù hợp với sự phát triển của địa phương, đưa ra quan điểm Đảng quản lý thanh niên; Đảng và Nhà nước muốn phát triển thì thanh niên phải phát triển trước và theo nguyên tắc: Thanh niên là tương lai của Đảng.
Chia sẻ hội đàm, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước của hai nước Việt Nam - Trung Quốc rất quan tâm và tạo điều kiện cho các hoạt động giao lưu, gặp gỡ giữa thanh niên hai nước.
Chia sẻ về công tác Đoàn tại Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, năm 2017 là năm tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 11. Theo đó, Đoàn thanh niên các cấp tập trung góp ý cho các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Đoàn.
gap-go-huu-nghi-thanh-nien-viet-nam-trung-quoc
Đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm tại buổi hội đàm
T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định bên cạnh phát triển tổ chức Đoàn thì cần nâng cao hiệu quả, sức lan toả của các phong trào, hoạt động trong thanh niên. Bên cạnh hoạt động giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, Đoàn hỗ trợ thanh niên trong các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; hoạt động tình nguyện giúp thanh niên nâng cao học tập, nghiên cứu; xây dựng hệ thống pháp luật phục vụ đào tạo và hỗ trợ thanh niên.
Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc khẳng định công tác Đoàn giữa hai nước có nhiều điểm tương đồng, theo đó sẽ thống nhất tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ thông tin về công tác mỗi nước để học tập lẫn nhau.
Cùng ngày, đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc; gặp gỡ thanh niên, sinh viên tại Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.