Thanh thiếu niên Bắc Mỹ đối diện nguy cơ buôn người

20/04/2017 18:32 GMT+7

Tình trạng buôn người không chỉ là vấn nạn ở các nước đang phát triển mà ngay cả những nước giàu có.

Tại Mỹ và Canada, gần 1/5 số thanh thiếu niên vô gia cư là nạn nhân của nạn buôn người, theo trang tin U.S.News dẫn kết quả khảo sát của các chuyên gia thuộc Đại học Pennsylvania và Đại học Loyola ở New Orleans (Mỹ). Trong số 911 thanh thiếu niên vô gia cư, tuổi từ 17 - 25 được khảo sát tại 13 thành phố ở Mỹ và Canada từ tháng 2.2014 đến tháng 3.2017, hơn 20% cho biết họ là nạn nhân của nạn buôn người bóc lột lao động, tình dục hoặc cả hai.

tin liên quan

Những 'cậu ấm tử thần' ở Thái Lan
Truyền thông Thái Lan dùng từ “cậu ấm tử thần” để báo động tình trạng thanh niên con nhà giàu nước này lái xe sang gây tai nạn chết người.
Theo các chuyên gia, cách để hạn chế vấn nạn trên là loại bỏ các nguyên nhân gây vô gia cư, đào tạo nghề nghiệp cho những người này để họ có thể tự nuôi sống bản thân, không trở thành nạn nhân của các tệ nạn xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.