Thoát nghèo nhờ bò

23/09/2017 14:47 GMT+7

Mỗi con bò giống sinh sản được hỗ trợ có trị giá 15 - 17 triệu đồng, sau khi bò sinh ra bê con tròn một năm, thì bò mẹ được chuyển đến cho hộ nghèo khác nuôi.

Ngày 22.9, đại úy Hồ Ngọc Hà, trợ lý vận động quần chúng (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Kon Tum), cho biết: Triển khai mô hình “Hỗ trợ bò giống sinh sản” cho bà con nghèo vùng biên giới, từ năm 2014 đến nay, các cơ quan, đơn vị và đồn biên phòng thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Kon Tum đã hỗ trợ 21 con bò giống cho các hộ gia đình nghèo (ảnh), đến nay số lượng bò đã phát triển được gần 50 con, giúp đỡ gần 50 hộ dân vùng biên giới thoát nghèo.
Mỗi con bò giống sinh sản được hỗ trợ có trị giá 15 - 17 triệu đồng, sau khi bò sinh ra bê con tròn một năm, thì bò mẹ được chuyển đến cho hộ nghèo khác nuôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.