Trò chơi điện tử giúp giảm tỉ lệ phạm tội

13/04/2017 22:22 GMT+7

Trò chơi điện tử cũng có mặt tích cực là góp phần làm giảm tỉ lệ phạm tội ở giới trẻ phương Tây.

Theo tờ The Philippine Star ngày 12.4 dẫn báo cáo từ The Economist, tỉ lệ phạm tội trong thanh thiếu niên châu Âu và Mỹ giảm khoảng 50% kể từ giữa thập niên 1990. Nhiều cuộc khảo sát khác cũng cho kết quả tương tự. Cụ thể, khảo sát tội phạm tại Anh và Xứ Wales thời gian 2006 - 2016 cho thấy các vụ bạo lực do thủ phạm dưới 17 tuổi tiến hành giảm gần một nửa. Những năm 2012 - 2015, học sinh cấp 2 bị buộc thôi học giảm từ 8,3% xuống 7,5%.

tin liên quan

'Đột nhập' trường cai game
Có một ngôi trường mà ở đó thầy cô quan niệm rằng: Học sinh nghiện game, hiếu động, nghịch ngợm, ham chơi, lười học, đánh nhau... chưa hẳn đã hư.
Theo tờ The Economist, các thanh niên ở Đức, Hà Lan và Mỹ cũng biết tuân thủ luật pháp hơn. Những dấu hiệu tích cực trên một phần là nhờ thanh thiếu niên phương Tây mê chơi trò chơi điện tử. Có lẽ nhờ vào điều này mà ngành kinh doanh trò chơi điện tử đạt doanh thu khoảng 100 tỉ USD vào năm 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.