Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

15/12/2016 14:00 GMT+7

Ngày 14.12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn phối hợp Thành đoàn Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm đồng bằng sông Hồng, dưới sự chủ trì của Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 ở cụm đồng bằng sông Hồng nổi bật với nhiều mô hình tiêu biểu chăm lo hỗ trợ đời sống thanh niên...
Định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, anh Dũng nhấn mạnh giai đoạn hiện nay, ưu tiên tối đa nguồn lực, sáng tạo các giải pháp để hỗ trợ thanh niên tìm kiếm việc làm, lập nghiệp và đầu tư cho các mô hình khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.
Cùng ngày 14.12, tại tỉnh Bình Phước, Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm miền Đông Nam bộ diễn ra, dưới sự chủ trì của Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn. Tại Bắc Giang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long đã dự lễ khởi động chương trình: Tình nguyện mùa đông 2016 và Xuân tình nguyện 2017 với chủ đề: “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cũng vào ngày 14.12.
Tại đây, Hội LHTN VN tỉnh Bắc Giang đã trao tặng kinh phí xây dựng 3 nhà nhân ái, tặng 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khánh thành công trình điện thắp sáng đường quê và tổ chức khám bệnh miễn phí cho 200 người dân… với tổng kinh phí quà tặng lên tới gần 500 triệu đồng.
Chương trình này kéo dài đến ngày 15.2.2017 với các hoạt động tình nguyện giúp đỡ nông dân phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm; sửa đường giao thông nông thôn; hỗ trợ thanh niên công nhân, sinh viên về quê dịp Tết Nguyên đán...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.