Bán đảo Sơn Trà sẽ là khu du lịch quốc gia

15/02/2017 16:38 GMT+7

Đó là quy hoạch tổng thể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Tổng cục Du lịch Việt Nam công bố chính thức tại Đà Nẵng sáng 15.2.

Theo đó, khu vực quy hoạch phát triển Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà nằm trên bán đảo Sơn Trà (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng), cách trung tâm TP.Đà Nẵng 10 km về phía đông bắc. Diện tích khu vực tập trung phát triển là 1.056 ha, chiếm 1/4 tổng diện tích toàn bán đảo.
Phấn đấu đến trước năm 2025, Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà sẽ trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, đặc sắc của vùng duyên hải Nam Trung bộ và cả nước, là điểm đến quan trọng trên tuyến du lịch đường bộ và đường biển quốc gia.
Sơn Trà (Đà Nẵng) đáp ứng mọi loại hình du lịch nghỉ dưỡng, thể thao giải trí trên núi, dưới biển ẢNH: An Dy
Cùng với hạ tầng du lịch phát triển, ngành du lịch Đà Nẵng đặt chỉ tiêu đến năm 2025, Sơn Trà sẽ đón khoảng 3,5 triệu lượt khách, tăng hơn 60% so với hiện tại, trong đó, khách lưu trú đạt 180.000 lượt, khách tham quan các điểm di tích, văn hóa tâm linh đạt khoảng 2,7 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch đến năm 2025 đạt khoảng 1.900 tỉ đồng.
Với thế mạnh về cảnh quan sinh thái, Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà sẽ phát triển chủ yếu về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển cao cấp, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch thể thao và thể thao mạo hiểm. Thị trường trọng điểm sẽ là khách Bắc Mỹ, Tây Âu (Pháp, Đức, Anh), Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc), Đông Nam Á (Thái Lan, Singapore, Malaysia)…
Đặt vấn đề phát triển du lịch và giữ gìn cảnh quan, hệ sinh thái động thực vật quý hiếm tại Sơn Trà, ông Hà Văn Siêu, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết: “Quy hoạch phát triển trên cơ sở khai thác hợp lý thế mạnh về tài nguyên biển, rừng của khu bảo tồn thiên nhiên, nên Đà Nẵng mà cụ thể là các ngành có liên quan sẽ phải giám sát, phản biện gắt gao đối với quy hoạch, đặc biệt là các khu chức năng, tránh ảnh hưởng đến khu bảo tồn và đa dạng sinh học thuộc loại đặc chủng nơi đây”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.