Châu Âu giữ nguyên việc áp thuế giày mũ da của VN

28/09/2016 05:42 GMT+7

Ngày 27.9, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo Ủy ban Châu Âu (EC) đã đăng công báo về kết luận cuối cùng vụ việc rà soát áp thuế chống bán phá giá sản phẩm giày mũ da của một số doanh nghiệp xuất khẩu của VN.

Theo đó, EC kết luận giữ nguyên quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm giày mũ da nhập khẩu từ VN trong giai đoạn từ ngày 7.10.2006 - 31.3.2011. Quyết định này chính thức được thi hành kể từ ngày 14.9 với mức thuế 10% theo quyết định được ban hành chính thức vào năm 2006 (thuế áp dụng cho Trung Quốc là 16,5%). Mặc dù biện pháp chống bán phá giá này đã được chấm dứt đối với VN từ năm 2011 nhưng giờ đã được áp dụng trở lại, dựa trên phán quyết của Tòa án tư pháp thuộc Liên minh Châu Âu (CJEU) hồi tháng 2.2016.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.