Chỉ nên cấm tập trung kinh tế khi có tác động tiêu cực

27/05/2017 05:42 GMT+7

Ngày 26.5, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) tổ chức hội thảo lấy ý kiến về quy định tập trung kinh tế (TTKT) trong dự thảo luật Cạnh tranh sửa đổi.

Theo dự thảo, các hình thức TTKT là việc thâu tóm trực tiếp, gián tiếp toàn bộ hoặc một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích của doanh nghiệp (DN) đủ để kiểm soát DN đó hoặc kết hợp giữa các DN để cùng kiểm soát DN sau kết hợp. Nếu các hoạt động này có tác động đến hạn chế cạnh tranh đáng kể trên thị trường VN thì bị cấm. Còn trường hợp một trong các bên kết hợp có thị phần từ 20% trở lên; giá trị giao dịch TTKT từ 300 tỉ đồng trở lên; hoặc một trong các bên có tổng doanh thu trên thị trường VN từ 500 tỉ đồng trở lên thì khi thực hiện TTKT phải thông báo với cơ quan quản lý cạnh tranh. Góp ý tại hội thảo, nhiều chuyên gia cho rằng cần xem xét lại phạm vi hạn chế, ví dụ có những bên sau khi thực hiện TTKT có thị phần kết hợp lớn hơn 50% nhưng nếu tốt cho thị trường thì nên cho phép thực hiện kèm điều kiện. Kết quả khảo sát 500 DN về quy định này, trong đó 407 DN (chiếm 81,4%) cho rằng cần có đánh giá tác động cạnh tranh của vụ việc TTKT và chỉ nên cấm khi có tác động tiêu cực. Hoặc ngưỡng quy định 20% thị phần trở lên phải thông báo cũng cần khảo sát thêm vì ở VN đa số DN vẫn thuộc loại vừa và nhỏ trong khi chính sách của nhà nước là có khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế lớn...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.