Chứng khoán trầm lắng, vàng bán nhiều hơn mua

22/01/2017 06:58 GMT+7

Trong ngày tổng thống mới của Mỹ nhậm chức, kết thúc phiên giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ (ngày thứ sáu), chỉ số Dow Jones tăng 94,85 điểm (tương đương tăng 0,48%) lên 19.827,25 điểm, chỉ số S&P 500 tăng được 7,62 điểm (tương đương tăng 0,3%) lên 2.271,31 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng thêm 15,25 điểm (tương đương tăng 0,28%) lên 5.555,33 điểm.

Mặc dù các phiên giao dịch trước đó cả hai chỉ số chứng khoán Dow Jones và Nasdaq Composite liên tục bị giảm điểm.
Riêng tại thị trường chứng khoán VN, giao dịch bắt đầu trầm lắng khi nhiều nhà đầu tư có tâm lý chuẩn bị kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2017. Cụ thể ngày 20.1, thanh khoản của thị trường vẫn ở mức thấp khi cả hai sàn chỉ có hơn 99,2 triệu chứng khoán được giao dịch khớp lệnh với tổng trị giá hơn 1.992 tỉ đồng. Nếu tính cả giao dịch thỏa thuận thì tổng trị giá lên hơn 2.397 tỉ đồng và đây vẫn là mức thấp so với trước đó. Thế nhưng, khối ngoại lại quay trở lại tham gia mạnh hơn và mua ròng “mạnh tay”. Chỉ tính riêng sàn TP.HCM, khối ngoại mua ròng gần 4,28 triệu cổ phiếu với giá trị đạt 211,92 tỉ đồng. Các mã được mua vào mạnh nhất là VNM, KBC, HSG và CT. Trên sàn Hà Nội, khối ngoại cũng mua ròng trị giá 7,21 tỉ đồng. Đóng cửa phiên 20.1, chỉ số VN-Index tăng thêm 3,95 điểm và đạt 686,26 điểm. Tương tự chỉ số HNX-Index cũng tăng thêm 0,36 điểm và đạt 83,24 điểm.
Theo thông báo từ hai Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Hà Nội, lịch nghỉ giao dịch dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 từ thứ năm, ngày 26.1 đến hết thứ tư, ngày 1.2 (nghỉ từ ngày 29 tháng chạp năm Bính Thân đến hết mùng 5 tháng giêng năm Đinh Dậu). Như vậy thị trường chứng khoán sẽ được giao dịch trở lại bình thường kể từ thứ năm ngày 2.2 (tức mùng 6 tháng giêng năm Đinh Dậu).
Ngày 21.1, vàng miếng SJC tăng 90.000 đồng/lượng so với ngày 20.1, giá mua bán lên 36,39 - 36,69 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới đã có phiên tăng giảm khá mạnh khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc bài phát biểu nhậm chức. Sau khi giảm về mức 1.198,2 USD, vàng thế giới tăng nhanh lên 1.215 USD/ounce và đóng cửa ở mức giá 1.207 USD/ounce (tăng 7 USD/ounce so với ngày 20.1). Công ty vàng bạc đá quý Doji cho hay số lượng người bán vàng chốt lời nhiều hơn mua. Giá vàng trong nước trong tuần qua tăng giảm không theo giá vàng thế giới nên nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn trong việc nắm bắt xu hướng về giá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.