Công chức làm sai nhưng dân chịu

11/03/2016 06:30 GMT+7

Ngày 10.3, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN tổ chức Hội thảo rà soát pháp luật VN với các cam kết của Hiệp định thương mại tự do VN - EU (EVFTA) về hải quan, minh bạch hóa nhằm bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp (DN).

Ngày 10.3, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN tổ chức Hội thảo rà soát pháp luật VN với các cam kết của Hiệp định thương mại tự do VN - EU (EVFTA) về hải quan, minh bạch hóa nhằm bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp (DN).

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và hội nhập của VCCI, cho biết qua thẩm tra cụ thể cho thấy pháp luật VN gần như đã tương thích với cam kết EVFTA, nhất là những nội dung về hải quan.
Tuy nhiên còn hai yêu cầu chưa tương thích gồm: yêu cầu không phân biệt đối xử với DN vừa và nhỏ trong chế độ DN ưu tiên; yêu cầu mỗi giấy tờ hành chính chỉ phải nộp một lần. Liên quan đến yếu tố minh bạch hóa trong lĩnh vực hải quan, PGS-TS Nguyễn Hoàng Ánh (ĐH Ngoại thương) nhận xét hiện có những cách hiểu sai lầm về môi trường pháp luật.
Trong khi đó, chưa có văn bản nào đánh giá công chức thực hiện tốt hay không tốt các văn bản quy định và hậu quả chính người dân, DN phải gánh chịu. Một thực tế được bà Ánh đưa ra là khi cán bộ hải quan đặt nghi vấn, chưa có bằng chứng vi phạm của DN nhưng đã cho rằng DN sai, bắt DN phải có bằng chứng trong khi DN không phải chuyên gia văn bản. “Có cán bộ hải quan gây khó khăn làm thiệt hại hàng tỉ đồng nhưng không ai chịu trách nhiệm. Công chức làm sai nhưng nhân dân chịu mất mát”, bà Ánh nêu thực trạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.