CPI tháng 1.2017 tăng 0,46%

03/02/2017 08:48 GMT+7

Theo Tổng cục Thống kê ngày 2.2, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng đầu năm nay tăng 0,46% so với tháng trước và tăng 5,22% nếu so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nhóm giao thông tăng cao nhất với 3,21%. Việc tăng này chủ yếu do tác động của giá xăng dầu được điều chỉnh tăng vào ngày 20.12.2016 và 2 lần điều chỉnh trong tháng đầu năm (nhưng 2 đợt điều chỉnh vào ngày 4.1 và 19.1 tác động không nhiều đến giá xăng dầu) đã làm chỉ số giá nhóm nhiên liệu tăng 6,41% và tác động làm CPI chung tăng khoảng 0,27%.
Bên cạnh đó, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,01%. Đồng thời giá đồ uống và thuốc lá tăng 0,78% do nhu cầu tiêu dùng cho Tết Nguyên đán tăng lên. Hay nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng cũng tăng 0,57% do giá gas điều chỉnh tăng 21.000 đồng/bình từ đầu năm và nhu cầu sửa chữa nhà ở tăng cao trong những tháng cuối năm...
Nhìn chung, chỉ có 2 nhóm hàng hóa giảm giá là hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,24% và bưu chính viễn thông giảm 0,15%. Riêng chỉ số giá vàng tháng đầu năm giảm 0,18% so với tháng trước và chỉ số giá USD cũng giảm nhẹ 0,07% so với tháng trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.