Đảo duy nhất của TP.HCM đã có điện lưới quốc gia

17/04/2015 21:25 GMT+7

(TNO) Ngày 17.4, Tổng công ty điện lực TP.HCM tổ chức khánh thành tuyến cáp ngầm 22 kV dài gần 6 km vượt biển đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ.

(TNO) Ngày 17.4, Tổng công ty điện lực TP.HCM tổ chức khánh thành tuyến cáp ngầm 22 kV dài gần 6 km vượt biển đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Khánh thành tuyến cáp ngầm vượt biển đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo Thạnh AnKhánh thành tuyến cáp ngầm vượt biển đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo Thạnh An
Đến dự có Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng.

Theo Tổng công ty điện lực TP.HCM, dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 200 tỉ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới.

Dự án gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 xây dựng một mạch cáp điện ngầm dưới biển dài gần 6 km (từ thị trấn Cần Thạnh đến xã đảo Thạnh An) và một mạch cáp ngầm trên bờ từ trụ đấu nối hiện hữu đến trạm ngắt Cần Thạnh dài 175 m; giai đoạn 2 xây 2 trạm ngắt theo mô hình trạm không người trực, các thiết bị có chức năng thao tác từ xa tại bến đò Tắc Xuất (thị trấn Cần Thạnh) và tại trạm phát Diesel Thạnh An.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng công ty điện lực TP.HCM và các nhà thầu để dự án kịp tiến độ nhân dịp kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước.

Xã đảo Thạnh An là xã nghèo của TP.HCM với gần 5.000 người sinh sống. Mỗi ngày có 6 chuyến tàu ra vào, kết nối đảo với đất liền tại thị trấn Cần Thạnh.

Đây là xã đảo duy nhất của TP.HCM và là xã cuối cùng trên địa bàn thành phố có lưới điện quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.