Đất quận Phú Nhuận có giá đến 280 triệu đồng/m2

21/10/2016 14:37 GMT+7

Ngày 20.10, trang mạng môi giới bất động sản Propzy công bố báo cáo về thị trường nhà phố khu vực quận Phú Nhuận (TP.HCM).

Theo đó, từ tháng 1 - 9.2016, tổng số giao dịch được ghi nhận tại Phú Nhuận là 1.779 căn nhà và đất ở. Trong đó, giá trị giao dịch từ 1,5 - 3 tỉ đồng chiếm 35%, từ 5 - 7 tỉ đồng chiếm 30%, đây là hai phân khúc giá chủ đạo trong khu vực này. Loại sản phẩm thường giao dịch là nhà phố trong hẻm, mua với mục đích để ở, diện tích trung bình thường nằm trong khoảng từ 35 - 70 m2.
Điểm nhấn của Phú Nhuận là 3 cung đường BĐS vàng có giá trị thương mại cao nằm gần khu trung tâm quận 1 là đường Phan Xích Long, Nguyễn Văn Trỗi và Lê Văn Sỹ.
Trong đó, đường Phan Xích Long giá trị trung bình cho mỗi mét vuông đất mặt tiền lên khoảng 200 triệu đồng, đường Nguyễn Văn Trỗi có giá từ 120 - 280 triệu đồng/m2. Nhà phố trong hẻm thường nằm trong khoảng từ 30 - 50 triệu đồng/m2, tùy theo tuyến hẻm được quy hoạch, cá biệt có một số vị trí hẻm lưu thông thuận lợi, giá có thể đạt đến 60 - 70 triệu đồng/m2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.