Đưa 4.000 trái bưởi “tài lộc” ra thị trường

15/11/2011 05:10 GMT+7

Ngày 14.11, ông Võ Trung Thành, nhà vườn trồng bưởi hồ lô xã Phú Hữu, H.Châu Thành (Hậu Giang) cho biết tết Nguyên đán năm nay, nhà vườn xã Phú Hữu tung ra thị trường khoảng 4.000 trái bưởi hồ lô.

Ngày 14.11, ông Võ Trung Thành, nhà vườn trồng bưởi hồ lô xã Phú Hữu, H.Châu Thành (Hậu Giang) cho biết tết Nguyên đán năm nay, nhà vườn xã Phú Hữu tung ra thị trường khoảng 4.000 trái bưởi hồ lô.

Đây là bưởi năm roi, được ông Thành nghiên cứu tạo kiểu dáng như trái hồ lô, tung ra thị trường tết từ năm 2009, và từ đó tới nay rất được ưa chuộng.

Tết năm Thìn này, ông Thành làm mới bưởi hồ lô với chữ tài lộc màu, nổi trên trái bưởi. Hiện nhiều mối lái, đại lý cây trái đã bao tiêu trước hàng ngàn trái bưởi loại này với giá 700.000 đồng/cặp (bưởi đặc biệt); loại 1 giá 500.000 đồng/cặp; loại 2 giá 300.000 đồng/cặp.

Tin, ảnh: Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.