Đưa điện 220 kV ra đảo Phú Quốc

25/07/2016 10:42 GMT+7

Tập đoàn điện lực VN (EVN) đã giao cho Tổng công ty điện lực miền Nam lên phương án đầu tư mạch 2 để cung cấp điện cho đảo Phú Quốc.

Theo lãnh đạo EVN, từ khi cung cấp điện bằng hệ thống cáp ngầm 110 kV ra Phú Quốc đầu năm 2014 đến nay, phụ tải điện tại huyện đảo này đã tăng gấp hơn 3 lần.
Báo cáo của EVN cho biết từ chỗ công suất ban đầu khi Phú Quốc hòa lưới điện quốc gia bằng cáp ngầm là 12 MW, đến cuối năm 2016, dự kiến công suất sẽ đạt 60 MW, tăng gấp 5 lần.
“Với tốc độ tăng trưởng phụ tải hằng năm lên đến 70% của giai đoạn 2014 - 2016 và 50%/năm của giai đoạn 2016 - 2020, nhu cầu công suất đến năm 2018 của Phú Quốc sẽ vượt quá khả năng cung cấp điện bằng hệ thống cáp ngầm”, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch EVN tính toán.
“Đến nay, EVN đã giao điện lực miền Nam xây dựng trong đề án mạch 2, cấp điện bằng đường dây 220 kV trên không, bên cạnh cáp ngầm đã hoàn thành năm 2014”, lãnh đạo EVN cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.