Đường dây điện vượt biển trên không dài nhất Việt Nam

11/04/2015 15:24 GMT+7

Ngày 10.4, tại xã đảo Hòn Tre (Trung tâm hành chính H.Kiên Hải, Kiên Giang), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) khánh thành đường dây 22 kV vượt biển cấp điện lưới quốc gia cho huyện đảo này. Đây là đường dây điện vượt biển trên không dài nhất Việt Nam.

Ngày 10.4, tại xã đảo Hòn Tre (Trung tâm hành chính H.Kiên Hải, Kiên Giang), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) khánh thành đường dây 22 kV vượt biển cấp điện lưới quốc gia cho huyện đảo này. Đây là đường dây điện vượt biển trên không dài nhất Việt Nam.

Lắp đặt trạm biến áp mới trên xã đảo Hòn Tre - Ảnh Đình Hoàng
Kéo điện vượt biển
 
Công trình đường dây 22 kV cấp điện cho Trung tâm hành chính H.Kiên Hải triểu khai thi công phần móng trụ ngày 15.7.2014; ngày 12.12.2014 khởi công thi công phần lắp dựng cột, kéo dây. Đến ngày 10.2.2015, đường dây 22 kV cấp điện cho trung tâm hành chính H.Kiên Hải chính thức đóng điện vận hành trước Tết Nguyên đán 2015.
Công trình đường dây 22kV cấp điện cho Trung tâm hành chính H.Kiên Hải có tổng vốn đầu tư 78,4 tỉ đồng, gồm 3 hạng mục: cải tạo lưới điện phía bờ H.Hòn Đất, phần đường dây vượt biển và phần cải tạo lưới điện trên xã đảo Hòn Tre.
Công trình đã triển khai xây dựng mới đường dây trung thế vượt biển từ điểm tiếp bờ phía Hòn Đất đến điểm tiếp bờ phía Hòn Tre, tổng chiều dài 12,9 km (gồm 27 vị trí trụ) với tổng mức đầu tư 69,5 tỉ đồng; cải tạo và xây dựng mới đường dây trung thế đồng bộ với dự án cấp điện mới (gồm cải tạo 2,162 km và xây dựng mới 0,441 km đường dây trung thế), tổng mức đầu tư 1,3 tỉ đồng; cải tạo và xây dựng mới lưới điện cấp điện cho toàn bộ khu vực xã đảo Hòn Tre: xây dựng 6,2 km đường dây trung thế và 2,8 km đường dây hạ thế, trạm biến áp: 10 trạm/1.275 kVA, tổng mức đầu tư: 7,6 tỉ đồng.
Dự án được đầu tư bằng vốn tạm ứng của tỉnh, EVN SPC dùng nguồn vốn khấu hao cơ bản hoàn trả dần cho tỉnh Kiên Giang trong thời hạn 5 năm. Các công trình còn lại đầu tư bằng nguồn vốn khấu hao cơ bản EVN SPC năm 2014 và 2015. Ông Lê Minh Trung, Phó chủ tịch UBND H.Kiên Hải, phấn khởi cho biết: “Ý nghĩa lớn nhất của công trình này là giúp Kiên Hải có nguồn điện ổn định, thúc đẩy người dân sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, nhiều nhà đầu tư cũng đã tìm đến để đầu tư vào đảo như dự án du lịch Hòn Tre, khu đô thị lấn biển ngay trước khu hành chính”.
Cũng theo ông Trung, trước đây, người dân huyện đảo sử dụng điện từ nguồn phát diesel với giá 5.500 đồng/kWh; điện kinh doanh là 11.000 đồng/kWh. Giá điện quá cao đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh cũng như thu hút đầu tư tại đảo. Đến ngày 1.6.2014, giá điện trên đảo được tính bằng giá đất liền. Tuy nhiên, do công suất phát hạn chế nên điện cấp cũng không đủ, thường xuyên phải cúp điện... Chính vì vậy, công trình đường dây 22 kV đưa điện từ đất liền ra đảo là rất cần thiết và có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của H.Kiên Hải.
Vượt bão hoàn thành tiến độ
Ông Nguyễn Văn Hợp, Tổng giám đốc EVN SPC, cho biết đây là dự án đặc thù vì là đường dây điện vượt biển dài nhất và lần đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam. Việc thi công công trình gặp nhiều khó khăn do khởi công vào thời điểm còn mưa bão. Khi bão đến, phương tiện và thiết bị thi công phải đưa vào bờ để tránh. Rồi khi hết mùa mưa bão, gặp lúc gió bấc nổi lên cũng phải ngừng thi công vì sóng biển có biên độ lớn. Ngoài ra còn phải canh theo thủy triều để thi công… Song các nhà thầu thi công đã cố gắng thực hiện kể cả phải làm việc vào ban đêm để dự án hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. “Dự án đã đấu nối lưới điện trên đảo Hòn Tre vào lưới điện quốc gia, đảm bảo khả năng cung cấp điện liên tục và ổn định trong ít nhất là 30 năm, tạo điều kiện cho đảo Hòn Tre phát triển kinh tế - xã hội”, ông Hợp nói.
Ông Mai Văn Huỳnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho rằng công trình này có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Kiên Giang, không chỉ giúp người dân huyện đảo Kiên Hải có điều kiện phát triển kinh tế xã hội mà còn góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, quốc phòng biển đảo. Công trình được khánh thành thực sự là niềm vui lớn của nhân dân trên đảo Hòn Tre nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.