Eximbank có quyền tổng giám đốc mới

10/12/2015 15:38 GMT+7

Ông Phạm Hữu Phú thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank), quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 10.12.

Ông Phạm Hữu Phú thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank), quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 10.12.

Ông Phạm Hữu Phú hiện là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank.
HĐQT đã bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc - Phó tổng giám đốc thường trực Eximbank giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc Eximbank thay cho ông Phạm Hữu Phú. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10.12. Ông Trần Tấn Lộc có trách nhiệm điều hành hoạt động của Eximbank theo quy định.
Thanh Niên đã có thông tin về danh sách đề cử thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 6 (2015 - 2020) gồm 8 thành viên. Theo như quy định, số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 6 là 11 người. Tối thiểu ½ tổng thành viên HĐQT là người không điều hành và thành viên độc lập, trong đó có tối thiểu 1 thành viên độc lập.
Như vậy, danh sách đề cử mới chọn ra 8 thành viên, những ứng cử viên được HĐQT giới thiệu gồm ông Lê Văn Quyết, ông Đăng Anh Mai, ông Hoàng Tuấn Khải, ông Hà Thanh Hùng, ông Nguyễn Quang Thông.
Trong 8 người ứng cử thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 6, ông Cao Xuân Ninh nguyên là Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCB) chi nhánh Kỳ Đồng. Ngày 1.4.2014, ông Cao Xuân Ninh được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước VN tại TP.HCM. Sau đó ông Cao Xuân Ninh lên Trưởng Văn phòng Đại diện Ngân hàng Nhà nước VN tại TP.HCM.
Sau khi từ nhiệm chức Tổng giám đốc, ông Phạm Hữu Phú có ý định rút khỏi danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 6.
Tính đến ngày 19.11.2015, vốn điều lệ của Eximbank hơn 12.355 tỉ đồng, tương ứng 1,235 tỉ cổ phiếu, trong đó có 6,09 triệu cổ phiếu quỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.