Gần 350 mã chứng khoán giảm giá khiến VN-Index giảm gần 7 điểm

23/10/2017 17:39 GMT+7

Cả hai chỉ số chứng khoán sụt giảm mạnh vào cuối ngày 23.10. Đóng cửa, VN-Index giảm 6,8 điểm, tương ứng giảm 0,82%, còn 820,04 điểm; HNX-Index giảm mạnh 1,9 điểm, tương ứng giảm 1,76%, còn 106,24 điểm.

Trên cả hai sàn có đến 347 mã chứng khoán giảm giá trong khi chỉ có 123 mã tăng giá. Điều này khiến cho bảng giá điện tử chìm ngập trong sắc đỏ. Một vài cổ phiếu (CP) lẻ loi đi ngược tăng giá có thể kể như SAB, VIC, CII, HAX, ROS… Trong đó, SAB của Công ty bia Sài Gòn, VIC của tập đoàn Vingroup và ROS được xem là “neo” giúp VN-Index không bị mất điểm nhiều.
Đáng chú ý, SAB tăng đến 10.000 đồng lên 280.000 đồng/CP. ROS tiếp tục cho thấy sự khó lường bằng việc tăng đến 9.500 đồng lên 150.800 đồng/CP sau khi lao dốc mạnh ở đầu phiên.
Diễn biến của thị trường phiên hôm nay khiến nhiều nhà đầu tư khó trở tay. Nhiều CP đầu phiên vẫn còn tăng thì đến phiên chiều đã giảm mạnh, thậm chí giảm sàn khi làn sóng bán tháo diễn ra càng mạnh trong đợt buổi chiều. Nhiều nhà đầu tư mua vào buổi sáng đã tỏ ra khá tiếc nuối sau đó. Ví dụ những CP nhanh chóng bị giảm sàn như FCM, VKD, HII, PLP, HAI, OGC…
Ngược lại thanh khoản gia tăng khá mạnh. Tổng cộng có gần 264 triệu CP và chứng chỉ quỹ được trao tay, với tổng trị giá 5.156,2 tỉ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp trên 800 tỉ đồng. MSN phiên hôm nay thỏa thuận gần 6,7 triệu CP, trị giá lên đến 379 tỉ đồng; VNM và NVL thỏa thuận lần lượt 1 triệu CP có trị giá 148 tỉ đồng và 1,37 triệu CP với trị giá 84,6 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.