Giá dầu thô tiếp tục giảm

24/08/2010 08:02 GMT+7

(TNO) Giá dầu thô tại New York (Mỹ) phiên giao dịch ngày 23.8 tiếp tục giảm mạnh. Nguyên nhân chủ yếu là do đồng dollar Mỹ tăng giá so với euro, khiến các nhà đầu tư chuyển sang tích lũy đồng bạc xanh. Giá dầu tụt xuống mức thấp nhất trong vòng 7 tuần qua.

Cùng với đó, các chuyên gia dự báo tuần này sẽ có thêm những thông tin kinh tế bất lợi từ Mỹ được công bố khiến cho giá dầu thô khó tăng trở lại.

Dự báo các báo cáo công bố trong tuần này sẽ cho thấy thị trường nhà đất sụt giảm trong tháng 7 vừa qua, còn tăng trưởng GDP của Mỹ cũng không được kỳ vọng cao.

Tỷ giá trao đổi giữa dollar Mỹ và euro trên thị trường New York ở mức 1,2681 USD/1 EUR (ghi nhận lúc 2 giờ 10, rạng sáng 24.8, giờ VN), tăng 0,2% so với mức tỷ giá cùng thời điểm ngày 21.8.

Giá dầu thô giao tháng 10 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên ngày 23.8 ở mức 73,1 USD/thùng, giảm 72 cent, tương đương giảm 1% so với mức chốt phiên cuối tuần trước, thấp nhất kể từ ngày 6.7.

So với đầu năm nay, giá dầu thô đã giảm 7,9%, và chỉ từ phiên ngày 3.8 tới nay, giá dầu thô tại New York đã giảm tới 11%.

Sau thời điểm chốt phiên, giá dầu thô tại đây tiếp tục giảm nhẹ. Ghi nhận lúc 5 giờ 44 sáng nay (giờ VN), giá dầu giao tháng 10 ở mức 72,83 USD/thùng, giảm 0,4% so với mức chốt phiên.

Cũng theo dự báo, dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước (tính tới ngày 20.8) có thể đã tăng thêm 750.000 thùng, dự trữ nhiên liệu xăng sẽ tăng khoảng 275.000 thùng (theo kết quả khảo sát của Bloomberg News).

Các chuyên gia dự đoán, giá dầu thô tại Mỹ có thể sẽ giảm xuống dưới 70 USD/thùng trong một vài ngày tới.

Giá dầu Brent giao tháng 10 tại London (Anh) cũng giảm 64 cent, tương đương giảm 0,9% so với cuối tuần trước, chốt phiên ngày 23.8 ở mức 73,62 USD/thùng.

Duy Trần
(Theo Bloomber, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.