Giá vàng, dầu giảm phiên đầu tuần

29/05/2017 11:35 GMT+7

Sau khi chạm mốc cao nhất trong 4 tuần, sáng nay 29.5, lực bán ra đẩy giá vàng giảm nhẹ trở lại bất chấp những căng thẳng chính trị vẫn còn đó.

Mở cửa phiên giao dịch, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 1.266,4 USD/ounce, giảm từ mức 1.269,5 USD/ounce cuối tuần qua. Trong khi giá vàng giao kỳ hạn giảm 0,1% xuống 1.265,8 USD/ounce.
Trước đó, giá vàng tăng 0,9% sau khi một số tờ báo đưa tin con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bị điều tra vì việc thiết lập các kênh thông tin liên lạc bí mật với Nga trước khi ông Trump tiếp quản Nhà Trắng.
Mặc dù giới đầu tư quan ngại về căng thẳng chính trị có thể leo thang, mà cụ thể là việc Tổng thống Trump tấn công các hãng truyền thông liên quan đến con rể ông, cũng như việc rò rỉ các thông tin mật từ Nhà Trắng, hay quân đội Hàn Quốc cũng khẳng định Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử tên lửa tầm ngắn mới nhất trong ngày hôm qua, nhưng điều đó vẫn chưa thể kéo lực mua tăng vì có thể các nhà đầu tư châu Á chờ đợi giới đầu tư Mỹ tham gia thị trường vào ngày mai. Hôm nay Mỹ nghỉ lễ “Ngày tưởng niệm”.
Về nhu cầu vàng vật chất, Trung Quốc và Ấn Độ được cho là sẽ tiêu thụ yếu trong tuần này vì Ấn Độ đang chờ những thông tin mới nhất về chính sách thuế, còn Trung Quốc rơi vào mùa tiêu thụ kém.
Đi cùng giá vàng thế giới, đầu ngày, giá vàng miếng SJC tại TP.HCM giảm 40.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua, mua - bán ở mức 36,37 - 36,57 triệu đồng/lượng. Tại Hà Nội, tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 36,4 - 36,52 triệu đồng/lượng, giảm 20.000 - 40.000 đồng/lượng. Hiện giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 1,8 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường dầu thô, giá dầu cũng giảm trong phiên đầu tuần vì Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ kéo dài từ ngày 28 - 30.5. Dầu thô WTI giao kỳ hạn giảm 6 cent (0,1%) còn 49,74 USD/thùng và dầu thô Brent giảm 4 cent còn 52,11 USD/thùng.
Sáng nay, tỷ giá trung tâm của phiên giao dịch đầu tuần giữ nguyên ở mức 22.384 đồng/USD. Tỷ giá giao dịch đồng USD tại các ngân hàng thương mại trong nước ổn định. Cụ thể, Eximbank 22.670 - 22.770 đồng/USD; ACB 22.690 - 22.770 đồng/USD… Riêng Vietcombank tăng 20 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra lên mức 22.700 - 22.770 đồng/USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.