Giá vàng, dầu tiếp tục giảm

01/09/2016 12:03 GMT+7

Rạng sáng nay 1.9 (giờ VN), giá dầu thô giao kỳ hạn tại New York (Mỹ) và London (Anh) tiếp tục đà giảm mạnh sau hàng loạt thông tin bất lợi gây sức ép lên giá dầu.

Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu lưu kho của Mỹ tăng 2,3 triệu thùng kết thúc vào ngày 26.8, cao hơn nhiều so với mức kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế là tăng 921.000 thùng. Công bố này làm gia tăng quan ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung dầu thô trên toàn cầu.
Thêm vào đó, đồng bạc xanh tăng giá với kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới. Điều này gây áp lực lên giá hàng hóa, trong đó có dầu thô.
Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 31.8, giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 10.2016 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) xuống mức 44,7 USD/thùng, giảm mạnh 1,65 USD/thùng, tương đương giảm 3,56% so với phiên trước đó. Giá dầu thô Brent giao cùng kỳ hạn tại London cũng giảm mạnh 1,33 USD/thùng, tương đương giảm 2,75%, xuống còn 47,04 USD/thùng.
Trong khi đó, giá vàng thế giới trên đà trượt giảm và có lúc xuống dưới mức thấp nhất trong vòng hai tháng qua, 1.305 USD/ounce, sau khi nền kinh tế Mỹ ghi nhận số liệu khả quan về tạo thêm việc làm trong khu vực tư nhân (ADP) trong tháng 8 là 177.000 việc làm, cao hơn so với mức dự kiến 175.000 việc làm. Đóng cửa phiên giao dịch 31.8 tại thị trường Mỹ, giá vàng hồi phục nhẹ lên mức 1.308 USD/ounce, giảm 2 USD so với phiên liền trước.
Theo đà giảm của giá vàng thế giới, sáng nay 1.9, giá vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại TP.HCM giảm về sát ngưỡng 36 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 36,04 - 36,31 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 80.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Hiện giá vàng miếng SJC vẫn duy trì khoảng cách cao hơn giá thế giới 1 triệu đồng/lượng.
Ở thị trường ngoại tệ trong nước, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước VN giảm tỷ giá trung tâm 1 đồng/USD, về mức 21.920 đồng/USD. Còn tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại ổn định, hiện dao động quanh mức 22.260 - 22.330 đồng/USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.