Giá vàng giảm 110.000 đồng/lượng

31/08/2016 12:02 GMT+7

Giá vàng tại Mỹ phiên 30.8 giảm trở lại trong bối cảnh USD mạnh lên, sau khi thị trường đón nhận thông tin kinh tế lạc quan từ Mỹ, càng làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - Fed có thể tăng lãi suất.

Ngoài ra, lực bán chốt lời từ giới đầu tư nhanh chóng đẩy giá vàng rơi từ mức 1.323 USD/ounce xuống mức thấp nhất 1.309 USD/ounce, trước khi đóng cửa ở mức 1.310 USD/ounce, giảm 13 USD so với phiên trước đó.
Giá dầu trên thị trường quốc tế cũng ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp trước việc Iran tiếp tục tăng sản lượng dầu, nhằm giành lại thị phần đã mất vì các lệnh trừng phạt quốc tế. Iran từng là nước sản xuất dầu lớn thứ hai thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Ngoài ra, thị trường nghi ngờ về kết quả cuộc họp sắp tới trong việc bình ổn giá dầu giữa các nước sản xuất dầu mỏ lớn.
Chốt phiên giao dịch 30.8 tại Sàn giao dịch hàng hóa New York (Mỹ), giá dầu thô WTI giao tháng 10.2016 giảm 63 cent, tương đương 1,3%, xuống còn 46,35 USD/thùng. Cùng ngày, tại thị trường London (Anh), giá dầu thô Brent giao tháng 9.2016 giảm 89 cent, tương đương 1,8%, đóng cửa ở mức 48,37 USD/thùng. Hiện thị trường đang chờ đợi thông tin từ Cơ quan Năng lượng Mỹ (EIA) công bố số liệu lượng dầu lưu kho vào hôm nay 31.8.
Cùng chiều, chứng khoán Mỹ tiếp tục đi xuống trong ngày giao dịch 30.8, với ba chỉ số chính đều trong sắc đỏ. Dow Jones giảm 48,69 điểm, tương đương 0,26%; S&P 500 giảm 4,26 điểm, tương đương 0,20%; Nasdaq mất 9,34 điểm, tương đương 0,18%.
Sáng nay 31.8, theo đà giảm của giá vàng thế giới, giá vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại TP.HCM quay đầu giảm ngay thời điểm mở cửa, niêm yết ở mức 36,15 - 36,41 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 110.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Hiện giá vàng miếng SJC nới rộng khoảng cách cao hơn giá thế giới 1,06 triệu đồng/lượng, thay cho mức trên 900.000 đồng/lượng phiên trước đó.
Ở thị trường ngoại tệ trong nước, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước VN tăng tỷ giá trung tâm 9 đồng/USD, lên mức 21.921 đồng/USD. Còn tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại ổn định, hiện dao động quanh mức 22.260 - 22.330 đồng/USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.