Giao dịch bất động sản chững lại

16/04/2016 07:19 GMT+7

Ngày 15.4, trong một báo cáo gửi Thành ủy TP.HCM, UBND TP và các sở ngành, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết giao dịch trong quý 1/2016 có dấu hiệu chững lại so với quý 4/2015.

Ngày 15.4, trong một báo cáo gửi Thành ủy TP.HCM, UBND TP và các sở ngành, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết giao dịch trong quý 1/2016 có dấu hiệu chững lại so với quý 4/2015.

Theo đó, từ đầu năm đến nay toàn thị trường đã bán được khoảng 9.000 căn trong tổng số khoảng 57.000 căn dự kiến chào bán trong năm 2016.
Đến nay, cũng đã có khoảng 700 người nước ngoài mua căn hộ cao cấp. Nguyên nhân, theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, là do một số thay đổi về chính sách gần đây, nhất là thông tin sửa đổi Thông tư 36 theo hướng siết lại nguồn tín dụng vào bất động sản.
Tuy nhiên, HoREA dự báo thị trường bất động sản năm 2016 tiếp tục tăng trưởng không thấp hơn năm 2015 và sẽ có sự chuyển hướng tích cực, đầu tư nhiều hơn vào phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở thương mại quy mô vừa và nhỏ, có giá bán vừa túi tiền cũng như sự gia tăng đầu tư vào bất động sản công nghiệp, văn phòng cho thuê, căn hộ dịch vụ trong giai đoạn đất nước hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, nhất là đón đầu Hiệp định TPP. Đồng thời, do nguồn cung tăng và áp lực đảm bảo tính thanh khoản, áp lực cạnh tranh dẫn đến giá cả sẽ hợp lý hơn, có lợi cho người tiêu dùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.