Khách mua biệt thự nghỉ dưỡng Đà Nẵng đến từ Hà Nội

08/06/2016 05:00 GMT+7

Theo Báo cáo thị trường bất động sản Đà Nẵng quý 2/2016 do CBRE vừa công bố, thị trường căn hộ khách sạn trong 6 tháng đầu năm nay tăng mạnh về nguồn cung với 2.436 căn từ 6 dự án, trong đó 89% là các căn hộ cao cấp.

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm, thị trường này sẽ đón thêm 1.629 căn hộ khách sạn từ 6 dự án mới, hầu hết là thuộc phân khúc trung cấp. Do ảnh hưởng nguồn cung gia tăng, giá bán trung bình các dự án phân khúc cao cấp giảm 4,8% so với cuối năm 2015 trong khi các dự án phân khúc trung cấp lại tăng nhẹ 0,4%. Nhóm khách hàng mua từ Hà Nội và các tỉnh phía bắc dẫn đầu thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng, chiếm từ 75 - 85% số giao dịch thành công và phần lớn yêu cầu tham gia chương trình cam kết cho thuê. Bên cạnh đó, thị trường biệt thự nghỉ dưỡng không có nguồn cung mới và giá chào bán trung bình cũng không thay đổi, dao động từ 250.000 - 2 triệu USD cho một căn.
Theo ông Marc Townsend, Tổng giám đốc CBRE VN, về tổng thể, cả thị trường căn hộ khách sạn và thị trường biệt thự nghỉ dưỡng đều chuyển biến tích cực trong năm 2015 và nửa đầu năm 2016, đặc biệt là tăng trưởng trong tỷ lệ bán từ những dự án mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.