Khai trương cảng biển lớn nhất nước do tư nhân đầu tư

19/09/2016 05:00 GMT+7

Sáng 18.9, tại P.Phú Hữu (Q.9, TP.HCM), Công ty CP vận tải và thương mại quốc tế (ITC) tổ chức lễ khai trương cảng container quốc tế SP - ITC.

Đây là cảng lớn nhất nước do tư nhân đầu tư, sử dụng hệ thống thiết bị hiện đại. Cảng có tổng mức đầu tư trên 200 triệu USD, tổng diện tích 48 ha, tổng chiều dài cầu cảng chính 1.000 m, công suất thiết kế 2 triệu TEUs, khả năng bãi container 34.000 TEUs. Cảng đã hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 trên diện tích 20 ha, có thể tiếp nhận tàu với tổng chiều dài 230 m, trọng tải tàu 35.000 DWT. Cảng cũng đã đón tàu Zhen Hua 22 có tải trọng lớn nhất từ trước đến nay vào luồng hàng hải của TP.HCM và cập cầu cảng an toàn.
Tham dự sự kiện, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đánh giá việc cảng SP - ICT đi vào hoạt động có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển kinh tế của TP.HCM và khu vực phía nam, phục vụ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, góp phần giảm tải cho cảng Cát Lái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.