Kiến nghị sửa đổi ngành nghề kinh doanh vàng có điều kiện

12/12/2016 07:00 GMT+7

Hiệp hội Kinh doanh vàng VN (VGTA) vừa có công văn gửi Chủ tịch Quốc hội kiến nghị xem xét sửa đổi mục 242 “kinh doanh vàng” nằm trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của luật Đầu tư sửa đổi, bổ sung (vừa được thông qua vào ngày 22.11.2016) theo hướng chỉ nên quy định hoạt động “sản xuất, kinh doanh vàng miếng; nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng” là hoạt động kinh doanh có điều kiện.

Theo VGTA, kinh doanh vàng bao trùm tất cả các hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua bán, xuất nhập khẩu và các dịch vụ liên quan đến vàng miếng, vàng trang sức, vàng mỹ nghệ, vàng nguyên liệu. Việc đưa “kinh doanh vàng” vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện sẽ siết chặt hơn nhiều đối với ngành vàng so với trước đây, đặc biệt sẽ tạo ra rất nhiều giấy phép con không cần thiết, gây tốn kém thời gian, chi phí và cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp khi làm các thủ tục hành chính. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.