Lập sàn chứng khoán dành riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp

08/06/2016 06:08 GMT+7

Ngày 7.6, tại hội thảo Phát triển thị trường vốn cho doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp (start-up), Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã đề cập đến việc lập sàn chứng khoán dành riêng cho start-up trong 2 - 3 năm tới, nhằm giúp DN dễ dàng huy động vốn, cũng như nhà đầu tư dễ dàng thoái vốn.

Theo ông Lê Thanh Tâm, CEO Tập đoàn IDG Đông Nam Á, hơn 60% DN start-up thất bại, 70% trong số đó thất bại ngay năm đầu tiên, 90% đến năm thứ 2 - 3 gặp khó khăn.
Còn theo bà Thạch Lê Anh, Giám đốc đề án Vietnam Silicon Valley (Bộ KH-CN), hiện VN có 40 quỹ đầu tư có vốn trên dưới 50 triệu USD, con số còn khiêm tốn cho thấy việc gọi vốn khởi nghiệp còn rất khó khăn. Đồng thời, ở các nền kinh tế khác, các chính sách hỗ trợ tích cực cho nhà đầu tư khởi nghiệp, như các quy định ưu đãi thuế về hoàn thuế, miễn thuế đối với các khoản đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập cá nhân cho nhà đầu tư, trong khi chính sách thuế ưu đãi tại VN chưa có.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.