Liên tục phát hiện hàng cấm, hàng lậu

09/07/2013 03:25 GMT+7

Đại diện Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế - chức vụ Công an Q.6, TP.HCM (Cảnh sát kinh tế Q.6), cho biết, chiều 29.6 đã bắt quả tang bà Trần Nguyệt Đào (An Dương Vương, P.10, Q.6) kinh doanh hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu tại trước số nhà 137 - 139 Chợ Lớn (P.11, Q.6).

Tang vật tạm giữ là 600 gói thuốc Jet ngoại nhập lậu. Trước đó, từ 27-28.6 đội cũng đã bắt quả tang 4 vụ kinh doanh hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu, tịch thu tang vật 2.179 gói thuốc lá ngoại các hiệu Jet, Hero, Esse, June…

 Tang vật thuốc lá lậu, phương tiện vận chuyển bị tịch thu - d
Tang vật thuốc lá lậu, phương tiện vận chuyển bị tịch thu - Ảnh: Hoàng Việt

Theo đại diện Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.6, chỉ trong ba ngày, từ 27-29.6 đội đã bắt quả tang 5 vụ kinh doanh thuốc lá ngoại nhập lậu, tạm giữ tang vật 2.779 gói thuốc lá. “Toàn bộ tang vật vi phạm là thuốc lá lậu, các xe gắn máy là phương tiện vận chuyển đều bị đưa về kho của đội để tạm giữ, phục vụ điều tra, xử lý”, đại diện Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.6 cho biết.

Hoàng Việt

>> Liên tục phát hiện thuốc lá lậu
>> Tấn công các “tổng đại lý” thuốc lá lậu
>> Nổ súng tấn công sào huyệt thuốc lá lậu
>> Phá đường dây thuốc lá lậu, thu giữ hơn 40.000 gói
>> Thuốc lá lậu trên xe khách
>> Xe khách chở gần 2.000 gói thuốc lá lậu
>> Singapore bắt 18 người Việt bán thuốc lá lậu
>> Singapore bắt nhóm người Việt giấu thuốc lá lậu trong hố ga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.