Lùi thời gian khởi công cảng Kê Gà

09/05/2011 00:24 GMT+7

Ông Lê Tiến Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - cho biết việc khởi công Cảng nước sâu Kê Gà sẽ phải lùi lại đến cuối tháng 6 vì chưa thu hồi được đất. Hiện UBND tỉnh đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xin quyết định thu hồi đất của 12 dự án du lịch trong khu vực xây dựng cảng Kê Gà (ở huyện Hàm Thuận Nam).

Hơn hai năm trước, UBND tỉnh Bình Thuận đã thông báo cho ngưng không triển khai 12 dự án này nhằm tránh thiệt hại thêm cho các chủ đầu tư. Nhưng từ đó đến nay Bình Thuận vẫn chưa có quyết định thu hồi đất và chưa xây dựng được phương án đền bù cho các chủ đầu tư.

Trao đổi với Thanh Niên, Phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Bình Thuận Hồ Lâm cho biết các chủ dự án sẽ phải trình phương án đền bù chi tiết, sau đó tỉnh sẽ thuê một đơn vị độc lập thẩm định lại khối lượng công trình để đền bù.

Cảng nước sâu Kê Gà được hình thành để phục vụ xuất khẩu bô-xít từ Tây Nguyên.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.