Malaysia xem xét tăng giá địa ốc đối với người nước ngoài

15/03/2017 07:18 GMT+7

Chính phủ Malaysia có thể tăng giá địa ốc tối thiểu dành cho người nước ngoài do đồng ringgit đang yếu đi.

Tờ The Straits Times dẫn lời giới chức cho biết giá đồng ringgit giảm so với các ngoại tệ khác là tác nhân khiến nhiều công dân nước khác muốn mua bất động sản ở Malaysia và điều này có thể ảnh hưởng xấu đến khả năng sở hữu nhà của người dân.
Theo thông báo, chính phủ đã tiến hành một cuộc nghiên cứu toàn diện và đang cân nhắc một số giải pháp. Trong đó, giải pháp ấn định giá tối thiểu bằng USD đối với tất cả các đối tượng người nước ngoài đang được dư luận chú ý.
Hiện người quốc tịch khác có thể mua bất động sản với giá 1 triệu ringgit (hơn 5,1 tỉ đồng) trở lên. Mức giá tối thiểu này do chính quyền liên bang ấn định và đã được điều chỉnh nhiều lần trong 2 thập niên qua. Vào thời điểm hiện nay, nhà ở tại các khu vực Johor, Penang, Malacca và thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia rất được người Singapore ưa chuộng và tìm mua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.