Mất cân đối nghiêm trọng cung - cầu than

24/02/2012 02:11 GMT+7

(TNO) Chiều 23.2, tại buổi họp báo công bố quy hoạch ngành than, ông Phạm Mạnh Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng (Bộ Công thương), cho hay cán cân cung - cầu trong nước của ngành than đang mất cân đối.

(TNO) Chiều 23.2, tại buổi họp báo công bố quy hoạch ngành than, ông Phạm Mạnh Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng (Bộ Công thương), cho hay cán cân cung - cầu trong nước của ngành than đang mất cân đối.

Cụ thể, năm 2020 riêng than cho điện là 77 triệu tấn, nhưng trong nước chỉ sản xuất được 29 triệu tấn, còn lại phải nhập khẩu 48 triệu tấn.

Tuy nhiên, trong quy hoạch phát triển ngành than đến năm 2020 xét đến năm 2030 lại chưa đề cập tới bài toán xuất khẩu - nhập khẩu của ngành than.

Trong khi đó, theo dự kiến, sau năm 2015, Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vẫn xuất khẩu trung bình 3 triệu tấn than/năm.

Lý giải cho việc nhu cầu trong nước cao, than trong nước không đủ đáp ứng nhưng vẫn xuất khẩu, ông Thắng cho rằng nhiều loại than chất lượng cao trong nước chưa sử dụng được vẫn phải xuất khẩu.

Theo quy hoạch than đã được Chính phủ phê duyệt, sản lượng than thương phẩm sản xuất toàn ngành là 45-47 triệu tấn năm 2012; 55-58 triệu tấn năm 2015, năm 2020 đạt 60-65 triệu tấn, năm 2025 đạt 66-70 triệu tấn và năm 2030 sẽ đạt trên 75 triệu tấn.

Xu hướng chính là khai thác tối đa với bể than Đông Bắc, ngoài ra, với bể than đồng bằng sông Hồng sẽ thăm dò một số diện tích chứa than có triển vọng khai thác sớm.

Mục tiêu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành công tác thăm dò phần diện tích chứa than có điều kiện khai thác thuận lợi thuộc khối nâng Khoái Châu - Tiền Hải.

M.Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.