Một nửa tàu du lịch vịnh Hạ Long có thể phải dừng hoạt động

26/10/2015 12:11 GMT+7

Trong chuyến đi kiểm tra các tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh Hạ Long, ông Lê Quang Tùng, Phó chủ tịch UBND Quảng Ninh đã chỉ đạo các chủ tàu tiến hành ngay việc lắp đặt thiết bị phân ly dầu nước theo quy định. Nếu sau ngày 30.10, các tàu du lịch không tiến hành lắp đặt thiết bị và xả nước thải nhiễm dầu ra môi trường sẽ bị xử lý và đình chỉ hoạt động trên các vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.

Trong chuyến đi kiểm tra các tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh Hạ Long, ông Lê Quang Tùng, Phó chủ tịch UBND Quảng Ninh đã chỉ đạo các chủ tàu tiến hành ngay việc lắp đặt thiết bị phân ly dầu nước theo quy định. Nếu sau ngày 30.10, các tàu du lịch không tiến hành lắp đặt thiết bị và xả nước thải nhiễm dầu ra môi trường sẽ bị xử lý và đình chỉ hoạt động trên các vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.

Chủ trương trên nhằm bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long khỏi vấn nạn ô nhiễm do dầu và nước thải từ các tàu chở khách du lịch đi thăm vịnh. Tuy nhiên, theo Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, đến thời điểm hiện tại mới chỉ có 275/ 515 tàu du lịch tiến hành lắp đặt thiết thiết bị kể trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.