Nga có thể sống khỏe với thùng dầu 50 USD

15/01/2017 15:49 GMT+7

Giá dầu hiện thời có thể giúp Nga tránh cảnh cạn kiệt quỹ dự trữ trong năm nay. Đây là nhận định mà Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Gaidar hôm 14.1.

Theo Russia Today, ông Anton Siluanov nói với giới phóng viên: “Chúng ta có thể duy trì dự trữ nếu giá dầu là 50 USD/thùng” và nhấn mạnh với mức giá dầu đó, nguồn thu của Nga sẽ tăng thêm 1.000 tỉ rúp, tương đương 16,8 tỉ USD. Ngoài ra, giá dầu ở ngưỡng 50 USD/thùng hiện tại cũng cho phép Nga bơm thêm tiền vào Quỹ phúc lợi quốc gia.
Ông Siluanov cho biết doanh thu từ lĩnh vực phi dầu thô nên được sử dụng để hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội. Bộ trưởng Tài chính Nga cho hay năm nay, ngân sách Nga cho phép sử dụng 1.800 tỉ rúp, tương đương 30,3 tỉ USD, từ quỹ dự trữ và và quỹ phúc lợi. Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Oreshkin, người nói rằng giá dầu phục hồi sẽ giúp đất nước giảm chi tiêu tiền trong quỹ dự trữ, cũng có cùng nhận định.
Nga vừa dự thảo ngân sách năm 2017, giả sử giá dầu thô trung bình là 40 USD/thùng. Giá dầu Brent tương lai giao dịch ở mức 55,7 USD/thùng hôm 13.1. Tháng 11.2016, Bộ Tài chính Nga cho hay họ muốn lấy 1.150 tỉ rúp từ quỹ dự trữ và 668,2 tỉ rúp từ quỹ đầu tư quốc gia để bù đắp cho thâm hụt trong năm 2017. Tuy nhiên, các thống kê cho thấy quỹ dự trữ của Nga hạ từ 50 tỉ USD đầu năm 2016 xuống 16,03 tỉ USD đầu năm nay.

tin liên quan

Nga có thể tăng gấp đôi GDP nhờ cải cách
Nền kinh tế Nga có thể tăng gấp đôi trong hai thập niên tới nếu Điện Kremlin bám sát vào các cải cách. Đây là ý kiến của ông Aleksey Kudrin, cựu Bộ trưởng Tài chính kiêm cố vấn kinh tế của Tổng thống Vladimir Putin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.