Người nuôi tôm ‘mù mờ’ công nghệ liên quan đến tôm

25/06/2016 08:09 GMT+7

Ngày 24.6, Hội chợ triển lãm công nghệ ngành tôm VN lần thứ 1 - 2016, do Hội Nghề cá VN phối hợp Sở NN-PTNT Bạc Liêu tổ chức khai mạc tại Bạc Liêu.

Tham gia hội chợ có 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước với 120 gian hàng trưng bày, giới thiệu nhiều mặt hàng liên quan đến nghề nuôi tôm như: sản xuất con giống, thức ăn cho tôm, chế phẩm sinh học, máy móc thiết bị dùng trong nghề nuôi tôm...
Theo Bộ NN-PTNT, giá trị xuất khẩu của tôm mỗi năm gần 4 tỉ USD, chiếm hơn 50% giá trị xuất khẩu ngành thủy sản. Bạc Liêu là tỉnh có diện tích nuôi tôm lớn của cả nước với trên 120.000 ha thả nuôi, tuy nhiên người nuôi tôm còn rất ''mù mờ'' về các công nghệ có liên quan đến con tôm.
Hội chợ lần này là dịp để người nuôi tôm có điều kiện tiếp cận công nghệ và ứng dụng trong nghề nuôi tôm. Hội chợ diễn ra đến ngày 26.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.