Người tiêu dùng ASEAN dễ bị tác động bởi quảng cáo

11/03/2016 06:00 GMT+7

Người tiêu dùng ở các nước ASEAN dễ yêu thích và mua một sản phẩm sau khi xem video quảng cáo hơn là những người Mỹ và châu Âu, theo một khảo sát mới công bố của Công ty công nghệ quảng cáo Unruly.

Người tiêu dùng ở các nước ASEAN dễ yêu thích và mua một sản phẩm sau khi xem video quảng cáo hơn là những người Mỹ và châu Âu, theo một khảo sát mới công bố của Công ty công nghệ quảng cáo Unruly. 

Cụ thể, khảo sát Unruly Pulse cho hay 58% người tiêu dùng ASEAN có xu hướng nghiêng về một thương hiệu sau khi xem quảng cáo. Tỷ lệ này ở Mỹ là 41%, Anh là 28% và Đức là 26%.
Tỷ lệ người có ý định mua ở Đông Nam Á cũng cao hơn với 52%, so với 40% ở Mỹ và 31% ở Anh và Đức, theo khảo sát trên 550.000 người tiêu dùng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.
Khảo sát cũng cho thấy bên cạnh yếu tố hài hước, quảng cáo gây xúc động cũng dễ chiếm cảm tình và khiến người tiêu dùng Đông Nam Á có ý định mua sản phẩm. Quảng cáo gây phấn khích cũng mang lại hiệu quả dù đây là yếu tố ít thu hút ở các thị trường khác.
Người tiêu dùng Đông Nam Á cũng rất hay chia sẻ thông tin quảng cáo với bạn bè và tỷ lệ này cao hơn mức trung bình toàn cầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.