Nhiều nông sản, thực phẩm tăng giá

24/09/2017 07:07 GMT+7

Khảo sát tại một số chợ tại TP.HCM cho thấy, giá cả một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đã và đang rục rịch tăng.

Tại chợ Thái Bình (Q.1), xà lách mỡ từ 60.000 đồng/kg lên 67.000 đồng/kg, cải thủy canh từ 120.000 - 128.000 đồng/kg tăng lên 130.000 - 150.000 đồng/kg. Tương tự, giá cà chua đỏ loại thường trước đây 14.000 - 16.000 đồng/kg tại chợ Tân Phước (Q.Tân Bình) nay tăng lên 18.000 - 20.000 đồng/kg, củ cải trắng từ 16.000 đồng/kg nay tầm 17.000 - 18.000 đồng/kg. Cà rốt Đà Lạt giá tăng tầm 2.000 đồng/kg, giá bán tại thị trường hôm qua từ 35.000 đồng/kg; hành lá tăng 5.000 đồng/kg.
Ngoài ra, một số loại rau như: rau muống, cải thảo, rau lang, rau dền, mồng tơi… có xu hướng tăng 1.000 - 2.000 đồng/bó. Bà Nguyễn Thị Hiếu, chủ vựa rau tại Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết giá rau củ thu mua tại các nhà vườn Đà Lạt đang tăng tầm 1.000 - 3.000 đồng/kg từ tuần trước, tuần này, một số mặt hàng khan hiếm đã tăng 5.000 đồng/kg.
Giá các loại cá chép, rô phi, diêu hồng, lóc… tại các chợ đang tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với mấy ngày trước. Tuy nhiên, tăng mạnh nhất có thể nói là thịt heo. Giá thịt heo bán lẻ tại một số chợ rục rịch tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Liên tục trong 2 ngày gần đây, giá mua heo hơi tại các tỉnh tăng từ 500 - 2.000 đồng/kg. Tại Bình Dương và Tây Ninh hôm qua, giá heo hơi mua vào tăng 2.000 đồng/kg và đã có không ít chủ trại tỏ ra “dửng dưng” với thương lái bởi theo dự báo, trong bối cảnh giá xăng tăng đến lần thứ 5 liên tiếp vừa qua, giá các mặt hàng tiêu dùng sẽ theo đó tăng theo. Tuy nhiên, mức tăng đó theo các nhà chăn nuôi cũng chưa bù vào giá đầu vào đang tăng hàng loạt. Chủ trại heo Phạm Tấn Thời (Long An) cho biết: “Sáng nay bên xe tải chở heo báo giá chở heo xuất chuồng sắp tới tăng 2.000 - 3.000 đồng/con. Thức ăn chăn nuôi cũng tăng 1.000 đồng/kg từ tuần trước, tuần này nghe báo giá lại thay đổi. Giá cả đầu vào đang tăng nên chắc chắn sắp tới người nuôi heo sẽ gặp khó nữa!”.
Thực tế, sau cơn bão số 10, người tiêu dùng đang đối diện với nhiều mặt hàng tăng giá. Bên cạnh đó, giá xăng lại tăng khiến chi phí đầu vào tăng, kéo giá cả tăng theo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.