Nho Ninh Thuận được mùa, được giá

05/05/2016 07:08 GMT+7

Ngày 4.5, ông Đỗ Trung Thu, Chủ tịch Hiệp hội Nho Ninh Thuận, cho biết nông dân trồng nho xanh (NH 01-48) theo tiêu chuẩn VietGAP đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Bình quân mỗi sào (1.000 m2) cho năng suất từ 3 - 3,5 tấn, giá bán dao động 40.000 - 50.000 đồng/kg, cao gấp 1,5 lần so với sản phẩm nho sản xuất theo mô hình truyền thống.
Điển hình như hộ ông Nguyễn Tiệp, ở xã Xuân Hải, H.Ninh Hải, vừa thu hoạch 2 sào nho xanh đạt năng suất 3,5 tấn/sào, được các doanh nghiệp thu mua tại vườn giá 40.000 đồng/kg. Trừ chi phí đầu tư, ông Tiệp lãi hơn 180 triệu đồng.
Hiện trên địa bàn Ninh Thuận đã hình thành chuỗi liên kết 4 nhà (nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân), giúp nông dân tiếp cận mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
Theo thống kê của Hiệp hội Nho Ninh Thuận, đã có 210 ha/1.000 ha cây nho sản xuất, thu hoạch theo tiêu chuẩn VietGAP, được các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, cung cấp cho các siêu thị, nhà hàng trong nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.